Để lại điện thoại trên xuồng, ngư dân mất tích bí ẩn

ANTĐ - Đến trưa nay 18-2, lực lượng cứu hộ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên vẫn chưa tìm thấy ngư dân Lương Văn Tâm (45 tuổi, trú ở khu phố Nguyễn Công Trứ, phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị mất tích trong lúc đi câu rạn trên biển. 
Theo ông Lương Phụng Ngã (cha anh Tâm), anh Tâm cùng xuồng máy D6 xuất bến phường 6 lúc 3h30 ngày 17-2, đến hơn 6h cùng ngày không thấy trở về. Gia đình liên lạc vào số máy điện thoại di động nhưng chỉ nghe tiếng chuông reo, mà không thấy anh Tâm trả lời. 
Đầu giờ chiều 17-2, ông Ngã tới Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên trình báo vụ việc. Ngay sau đó, cơ quan này đã điều động tàu của Hải đội Biên phòng cùng 6 cán bộ chiến sỹ phối hợp với gia đình tìm kiếm.
Đến 17h50 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xuồng máy của anh Tâm tại tọa độ 130 05’ 10’’ vĩ độ Bắc; 1090 25’ 05’’ kinh độ Đông, cách cửa sông Đà Rằng, phường 6 khoảng 7,5 hải lý về hướng Đông Nam, trên xuồng vẫn còn chiếc điện thoại nhưng không có người.

Hiện lực lượng cứu hộ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.