Để Hà Nội xứng tầm vóc

ANTĐ - Bên cạnh việc nâng cao vị thế và tầm vóc Thủ đô lên một tầm cao mới vững chắc hơn, người dân đặc biệt quan tâm và mong đợi có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở một đô thị có bề dày truyền thống nghìn năm văn hiến, con người, vùng đất, thanh lịch, văn minh.

Kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP Hà Nội đã kết thúc sau phiên chất vấn sôi động, thẳng thắn của các đại biểu xung quanh những vấn đề nóng về quản lý đô thị, trật tự xây dựng nhà ở, đất đai, những bất cập trong quản lý đô thị, cũng như trách nhiệm của các sở, ngành. Qua hai năm thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, bộ mặt Thủ đô cũng đã cải thiện rõ rệt. 

Với quy mô dân số đô thị đã vượt ngưỡng 7 triệu người, đương nhiên Hà Nội đang phải gánh sức nặng quá tải cũng như áp lực từ mọi phía, từ hệ thống giao thông, nhà ở, trường học, bệnh viện cho tới nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường. Những câu hỏi chất vấn của các đại biểu cũng chính là nỗi bức xúc của người dân trước một số hình ảnh còn chưa đẹp mắt. Chẳng hạn như không ít tuyến phố, khu vực bị chiếm dụng vỉa hè, tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo gây nhức mắt người dân, khiến bộ mặt Thủ đô méo mó, nhếch nhác…

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố cũng thẳng thắn thừa nhận, những thiếu sót, sai phạm là do việc giám sát của các cơ quan chức năng, cán bộ chưa hết trách nhiệm, chưa đến nơi đến chốn. Trong khi đó, việc quản lý, chính sách còn bất cập. HĐND với tư cách là cơ quan giám sát tại địa phương cũng cần có những giám sát chuyên đề và chất vấn đến cùng những yếu kém, bất cập trong mọi lĩnh vực, không chỉ trong quản lý đô thị, mà cả mọi bức xúc của người dân.

Để Hà Nội xứng tầm vóc Thủ đô, bộ mặt của cả nước trên một tầm cao mới, tất nhiên phải nâng cao trách nhiệm từ mỗi cán bộ, công chức bình thường cho đến người lãnh đạo cao nhất, đồng thời nâng cao trách nhiệm từ chính quyền cấp phường, xã cho đến các sở, ban, ngành. Cùng với đề cao tính trách nhiệm đối với mỗi công bộc của dân, thì bản thân mỗi người dân Hà Nội cũng thấy ý thức trách nhiệm của mình ở trong đó.

Có như vậy, Hà Nội đẹp lên, mỗi gương mặt sẽ rạng rỡ hơn, mỗi gia đình sẽ thịnh vượng hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn. Và nói như tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì: “Đáp ứng yêu cầu mong muốn của người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn, chính là mục tiêu phấn đấu của lãnh đạo UBND thành phố và cá nhân tôi”.