“Dê già” lĩnh án sau gần 20 năm gây án rồi bỏ trốn

ANTĐ - Cùng 9 đối tượng khác thay nhau hiếp dâm một cô gái cùng xã, Nguyễn Văn Thành (SN 1970, trú tại thôn Kiều Mai, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội) đã bị HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”, sau gần 20 năm bỏ trốn.

Sáng nay 12-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thành về tội “hiếp dâm”. Điều đáng nói, hành vi gây ra tội ác của Thành được thực hiện cách đây gần 20 năm trước.

Bị cáo Nguyễn Văn Thành đứng trước vành móng ngựa sau gần 20 gây án rồi bỏ trốn

Tối 3-7-1992, Nguyễn Văn Thành (SN 1970) và 9 thanh niên cùng thôn Kiều Mai, xã Mỹ Đình rủ nhau đến khu vực cổng trường cấp 1 thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình chơi. Tại đây, Thành và nhóm bạn gặp chị Đặng Thị H (SN 1965, ở thôn Phú Mỹ), đang ngồi chơi với bạn.

Nổi máu dê, Phan Anh (bị cáo đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử trước Thành cùng về tội hiếp dâm) đứng lại trêu chị H, còn Thành và nhóm bạn tiếp tục đi, được một đoạn cũng dừng lại. Phan Anh rủ chị H đi chơi nhưng chị H không đồng ý nên rủ bạn trai đi về.

Lúc này, Thành đi tới, giả vờ không quen biết Phan Anh và bảo chị H lên xe đạp để Thành đèo về. Tưởng thật, chị H liền đồng ý. Khi lên xe, chị H thấy Thành cắm cổ đèo chị H về phía Nghĩa trang thôn Phú Mỹ. Biết gặp phải đám “dê cụ”, chị H nhảy xuống và bỏ chạy.

Thấy thế, Thành bỏ xe đạp đuổi theo chị H đến bờ mương gần nghĩa trang thôn Phú Mỹ thì ôm đè chị H xuống và thực hiện hiếp dâm. Sau khi hiếp dâm chị H xong, Thành lấy đèn pin làm hiệu, gọi đồng bọn đến, nhiều lần thay nhau giao cấu với chị H.

Bỏ qua lời van xin, cầu khẩn của người phụ nữ giữa đêm khuya thanh vắng. Đến 4h sáng hôm sau, Thành và đồng bọn mới trả quần, áo để chị H về nhà.

Sau khi xảy ra vụ án, cơ quan CSĐT đã vào cuộc và nhanh chóng xác định, khởi tố 10  bị can liên quan đến vụ hiếp dâm chị H gồm: Phan Anh, Đặng Ngọc Chuyển, Nguyễn Văn Công, Trần Văn Bình, Vũ Tiến Cảnh, Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Trường, Vũ Văn Hùng, Cao Văn Hải và Nguyễn Văn Thành.

Tuy nhiên, sau khi gây án, Thành đã bỏ trốn và cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã ra lệnh truy nã. Riêng 9 bị cáo còn lại đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt với những mức án, tương xứng hành với hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Sau gần 20 bỏ trốn, ngày 24-9-2011, Thành đã đến đầu thú tại CAH Từ Liêm, khai nhận hành vi phạm tội. Hành vi trên của Thành đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội hiếp dâm, theo quy định tại điểm a và điểm c, khoản 2, Điều 112 – BLHS.