Đe dọa, khống chế bảo vệ để… cướp gỗ sưa

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến 2 vụ cướp gỗ sưa xảy ra trên địa bàn các quận, huyện Đông Anh và Hoàng Mai.

Theo tài liệu của lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6), Phòng CSHS - CATP Hà Nội cung cấp, trong các đêm 9 và 10-8-2011, tại địa bàn huyện Đông Anh và quận Hoàng Mai đã liên tiếp xảy ra 2 vụ các đối tượng dùng hung khí (dao nhọn) khống chế, đe dọa bảo vệ Công ty Môi trường đô thị để cưa trộm cây gỗ sưa.

 

Các đối tượng cướp tài sản (gỗ sưa)

Tài liệu điều tra của cơ quan công an thể hiện khoảng 1h30 rạng sáng 10-8, có 2 nam thanh niên đi bộ đến chạm gác số 1 của Công ty HUDS, tại khu vực bán đảo Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ kéo dài, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, dùng dao, kiếm khống chế 2 nhân viên bảo vệ là các anh Nguyễn Xuân Trọng và Trần Trung Hiếu, rồi dùng điện thoại liên lạc cho 4 đối tượng khác đến chặt trộm 3 cây gỗ sưa đỏ được trồng ở đây. Tuy nhiên, sau khi cưa trộm 3 cây gỗ sưa đỏ, chúng thấy lõi cây nhỏ quá nên đã bỏ lại hiện trường rồi tẩu thoát.

 

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cướp cây gỗ sưa ở quận Hoàng Mai

Gần 2 giờ sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn nêu trên, tại khu vực Công ty Môi trường đô thị Đông Anh cũng xảy ra vụ cướp cây gỗ sưa đỏ tương tự vụ việc xảy ra tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai. 4 đối tượng nam giới đã dùng dao khống chế 2 nhân viên bảo vệ của công ty, để đồng bọn cưa 2 cây gỗ sưa đỏ tại trước vỉa hè Công ty TNHH Hà Anh, ở tổ 7, thị trấn Đông Anh. Trong lúc gây án, nhóm cướp bị anh Hoàng Văn Hòa, nhân viên bảo vệ Công ty Môi trường đô thị Đông Anh đi tuần tra phát hiện, nhìn được biển số chiếc xe ôtô vận tải bọn cướp chở gỗ sưa là 30M-0752.

 

Hiện trường vụ cướp cây gỗ sưa ở quận Hoàng Mai

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của 2 vụ cướp cây gỗ sưa đỏ nêu trên, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng CSHS - CATP tập trung điều tra truy xét, làm rõ thủ phạm các vụ cướp. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, Phòng CSHS - CATP đã phối hợp với Công an các quận, huyện Đông Anh và Hoàng Mai lập chuyên án mang bí số 135S để điều tra. Nghiên cứu tính chất phạm tội của nhóm đối tượng gây ra 2 vụ cướp nêu trên, cơ quan công an thấy có nhiều điểm trùng khớp và nhận định 2 vụ cướp đều do 1 nhóm đối tượng gây ra.

 

Hiện trường vụ chặt trộm cây gỗ sưa ở quận Hoàng Mai

Rà soát các loại đối tượng có dấu hiệu hoạt động trộm cắp và tiêu thụ gỗ sưa trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận, cơ quan điều tra phát hiện 1 nhóm đối tượng quê ở Thanh Hóa, thường xuyên lên Hà Nội làm lao động tự do, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản vào ban đêm. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này thường thuê ôtô vận tải nhỏ chạy từ Thanh Hóa về Hà Nội vào các buổi tối, trong khi công việc của họ không cần thiết phải sử dụng loại phương tiện có chi phí tốn kém đến như thế.

 

Gốc cây gỗ sưa đỏ còn sót lại sau vụ chặt trộm.

Ổ nhóm đối tượng nghi vấn được dựng lên với một số chân dung nổi bật là Nguyễn Đình Văn, SN 1987; Nguyễn Văn Quảng, SN 1980 và Hồ Quốc Dũng, SN 1990, đều trú quán tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, còn một số đối tượng khác ở cùng quê với 3 đối tượng trên, nhưng thường xuyên sống lang thang không nơi cư trú nhất định tại Hà Nội. Nhóm đối tượng này núp trong vỏ bọc là những người lao động tự do ở thành phố, nhưng ban ngày họ ngủ vùi, ban đêm tản mát khắp mọi nơi với những biểu hiện không bình thường.

 

Cơ quan Công an đấu tranh với 1 tên cướp gỗ sưa

Trước những tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã quyết định triệu tập các đối tượng Văn, Quảng và Dũng đến cơ quan điều tra để đấu tranh, làm rõ. Chúng khai nhận đã cùng đồng bọn thuê ôtô loại 7 chỗ và mang theo hung khí như dao, kiếm, rìu… làm phương tiện đe dọa bảo vệ, để chặt cây gỗ sưa tại địa bàn huyện Đông Anh và quận Hoàng Mai trong đêm 9, rạng sáng 10-9-2011. Sau khi thực hiện trót lọt 2 vụ cướp cây gỗ sưa đỏ ở Hà Nội, nhóm tội phạm mang tang vật về huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ được 40 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

 

Đoạn gỗ sưa đỏ bị chặt trộm

Ngày 13-8-2011, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng Văn, Quảng và Dũng về hành vi cướp tài sản, tiếp tục điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan khác hiện đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đề nghị các tên đồng bọn của nhóm cướp trên sớm đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.