Đe dọa cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Vũ Văn Hoàng, SN 1981, quê ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã cùng đồng bọn đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của người đồng hương và cũng là đồng nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.


Nạn nhân vụ cưỡng đoạt do Hoàng gây ra là Lê Ngọc Vân, SN 1967, quê ở tỉnh Thanh Hóa, hiện thuê trọ tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ngày 8-8, anh Vân bị một nhóm đối tượng ép đến quán cà phê ở phố Hồ Đắc Di, quận Đống Đa và bị đe dọa, ép phải viết giấy vay nợ các đối tượng 140 triệu đồng. Anh Vân còn bị ép phải để lại chiếc xe Honda Wave cho nhóm đối tượng trên. CAQ Đống Đa đã làm rõ nhóm đối đối tượng đe dọa anh Vân để cưỡng đoạt tài sản, trong đó có Vũ Văn Hoàng.

Đe dọa cưỡng đoạt tài sản ảnh 1
Đối tượng Hoàng

Trước đó, anh Vân vay của 2 người bạn Hoàng số tiền 40 triệu đồng với lãi suất 10 nghìn đồng/1 triệu đồng/ ngày. Do làm ăn không hiệu quả, anh Vân tiếp tục vay của Hoàng 20 triệu đồng. Sau đó, anh Vân bị Hoàng gán luôn số nợ 20 triệu đồng vào khoản đã vay của 2 người bạn Hoàng. Đến tháng 5-2012, do không thể kiếm đủ tiền để trả lãi ngày cho chủ nợ, anh Vân đã bỏ trốn. Ngày 8-8, Hoàng phát hiện anh Vân đang sửa chữa một căn nhà tại phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đã rủ thêm 2 người bạn đến đây ép anh Vân về quán cà phê ở phố Hồ Đắc Di, quận Đống Đa và xảy ra việc đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Hoàng và các đối tượng đã yêu cầu anh Vân phải viết giấy vay nợ Hoàng 140 triệu đồng, nếu không sẽ gọi các “chủ nợ” đến xử lý. Sau đó, Hoàng ép anh Vân phải để lại chiếc xe Honda Wave, rồi mới cho “con nợ” về. Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đang tiếp tục làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của Vũ Văn Hoàng cùng đồng phạm, để xử lý theo quy định của pháp luật.