Để dân hiểu, dân cùng làm, dân giám sát

ANTĐ - Sau 3 tháng tập trung các biện pháp “mạnh”, đảm bảo ANTT địa bàn, phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) bước đầu giảm được tình hình tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án cao; đặc biệt, lực lượng công an cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu, “kéo” được chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân cùng tham gia giữ gìn ANTT - Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá.

CAP Phúc Xá tăng cường tuần tra, kiểm tra đối tượng nghi vấn


“Hạ nhiệt” địa bàn phức tạp

Phúc Xá là phường cùng lúc giáp ranh với nhiều địa bàn phức tạp về ANTT, ngoài đê sông Hồng như: Phúc Tân, Đồng Xuân - quận Hoàn Kiếm; phường Long Biên - quận Long Biên và Yên Phụ, quận Tây Hồ. Hai vấn đề khiến Phúc Xá lâu nay luôn trong “top” những địa bàn “nóng” về ANTT là: tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy và những phức tạp về TTATXH xung quanh khu vực chợ đầu mối rau quả Long Biên. Đây cũng chính là lý do, Phúc Xá được Ban Giám đốc CATP Hà Nội lựa chọn là một trong 10 phường, xã đầu tiên thí điểm triển khai chuyên đề: “Xác định địa bàn phức tạp để tập trung giải quyết dứt điểm, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT trở thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng”. 

 “Bám” theo đúng các bước hướng dẫn của Công an Hà Nội, CAQ Ba Đình, sau 3 tháng vừa chuẩn bị, vừa rốt ráo triển khai (từ tháng 2-2012 đến nay), cơ bản nhân dân phường Phúc Xá đã hiểu, thấy được ý nghĩa thiết thực của chuyên đề này - ông Nguyễn Quốc Thành - Chủ tịch UBND phường đánh giá. Các tổ công tác đặc biệt do công an phường đảm nhiệm được yêu cầu hóa trang, tăng cường mật phục ở khu vực chợ Long Biên, cụm dân cư 2,5,6,7,8 để phòng ngừa, triệt xóa những ổ nhóm biểu hiện hoạt động lưu manh; “dẹp” những phát sinh về TNXH ở gầm cầu; lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản chia thành 4 tổ, tuần tra ở các khu dân cư từ 18h đến sáng hôm sau, chống trộm cắp xe máy. Trung tá Kim Minh Đức - Trưởng CAP Phúc Xá cho hay: qua 3 tháng tập trung làm “mạnh”, các địa bàn cơ bản đã “hạ nhiệt”. Số vụ việc gây mất ANTT ở chợ Long Biên giảm 55% so với cùng kỳ năm 2011; tội phạm ma túy không còn công khai mua bán “hàng trắng” ở khu vực cụm 6; tình trạng trộm cắp xe máy, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở khu dân cư số 3 đang từng bước được hóa giải… 

Nỗ lực phải “dài hơi” 

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả của phường Phúc Xá, sau 3 tháng thí điểm triển khai chuyên đề: “Xác định địa bàn phức tạp để tập trung giải quyết dứt điểm, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT trở thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng”, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo chuyên đề cho rằng: Kết quả nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền, lực lượng công an cơ sở và sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Đồng chí Phó Giám đốc lưu ý: Qua công tác điều tra cơ bản, lực lượng công an cơ sở phải nắm được danh sách số lao động tỉnh ngoài đến cư trú trên địa bàn; các hộ từ nơi khác đến sinh sống; số đối tượng có tiền án, tiền sự; đối tượng mua bán ma túy để có biện pháp răn đe, cảm hóa, giáo dục. ANTT xung quanh chợ Long Biên dù đã tốt lên, nhưng hiện tượng bảo kê ở khu vực này vẫn còn, được các đối tượng chuyển hóa tinh vi để đối phó lực lượng chức năng. Nếu lực lượng công an cơ sở buông lỏng quản lý, không nắm tình hình tốt, tội phạm cưỡng đoạt tài sản có thể lại lộng hành... 

“Chuyên đề đảm bảo ANTT địa bàn có thành công hay không, quan trọng nhất vẫn là tính “dài hơi”, trong đó công tác tuyên truyền đặc biệt phải chú ý”. Do là thí điểm nên phường Phúc Xá cần mạnh dạn triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vừa trên loa phóng thanh, vừa qua các buổi tọa đàm, họp khu dân cư... Tuyên truyền để người dân hiểu, cùng lực lượng công an tham gia phòng chống tội phạm; để người dân giám sát, theo dõi tiến độ giải quyết, xử lý điểm “nóng” trên địa bàn của lực lượng chức năng - Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.