Để đại hội Đảng các cấp trong CATP Hà Nội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

ANTĐ - “Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2010-2015” -  Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh hôm qua 24-10. 

Để đại hội Đảng các cấp trong CATP Hà Nội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Yêu cầu trên được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu tại Hội nghị của CATP Hà Nội quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Thông tri số 01-TT/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương, Kế hoạch số 126-KH/TU của Thành ủy Hà Nội và kế hoạch của Đảng ủy CATP Hà Nội về đại hội Đảng các cấp trong CATP nhiệm kỳ 2015-2020.

Tới dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc CATP.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp trong CATP nhiệm kỳ 2015-2020 phải đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ đảng viên. 

Để làm được điều này, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đề nghị tất cả các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ các đơn vị cần quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản được phổ biến, từ đó tập trung lãnh đạo, chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu để đại hội Đảng các cấp trong CATP thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời chú trọng việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội; làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy CATP về công tác cán bộ.

Cùng với việc nghiêm túc quán triệt những chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, mỗi CBCS, từng đơn vị thuộc CATP xác định sẽ nỗ lực, cố gắng tối đa, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định ANCT, đảm bảo TTATXH chính là góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong thời gian tới.