Công tác bảo đảm ANTT ở Thủ đô:

Để có những góc nhìn khách quan, toàn diện

ANTĐ - “Luôn trân trọng những thông tin báo chí cung cấp” - Trung tướng  Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP đã bày tỏ như vậy với phóng viên các báo Trung ương và Hà Nội, tại buổi gặp mặt sáng 6-10, để thông báo, trao đổi về tình hình ANTT địa bàn Thủ đô trong thời gian qua.

“Những thông tin về lực lượng Công an Thủ đô được phản ánh qua báo chí đều luôn được chúng tôi kiểm tra, xử lý hết sức nghiêm túc. Công an thành phố mong muốn, đề nghị phóng viên thông tin thường xuyên về các vấn đề liên quan đến ANTT. Những thông tin này có thể trao đổi trực tiếp với Giám đốc, hoặc trưởng các phòng nghiệp vụ, tùy theo sự phân công hoặc theo vấn đề”, người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô khẳng định.

Đánh giá cao đặc thù nghề nghiệp của các phóng viên, đó là luôn có mặt sớm và nhanh tại hiện trường nơi xảy ra các vụ việc, hiện tượng, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh chia sẻ, bên cạnh việc phát hiện, nêu những tồn tại, khuyết điểm của lực lượng công an nói chung và Công an Hà Nội nói riêng, các phóng viên hãy chia sẻ và phản ánh những vất vả, khó khăn, những hy sinh thầm lặng của người chiến sỹ CAND. Những nút giao thông ùn ứ, những trận mưa ngập trắng phố phường, những cuộc đối đầu với tội phạm hung hãn, có vũ khí nguy hiểm… trên những tuyến đầu gian khổ, hiểm nguy ấy luôn có những CBCS công an để ngăn chặn cái ác, đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống. “Việc phản ánh khách quan, hài hòa những mặt tồn tại và cả những đóng góp, hy sinh của lực lượng công an sẽ giúp nhân dân có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nói.

Tại cuộc gặp gỡ, trao đổi, những thông tin về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô trong 3 tháng qua đã được thông báo và trao đổi hết sức cởi mở giữa Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và phóng viên báo chí. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cho biết, trong quý III-2011, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng CSHS, CSGT, Trung đoàn CSCĐ phối hợp với các quận, huyện triển khai lực lượng phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Riêng Trung đoàn CSCĐ đã huy động trên 11.000 lượt CBCS tham gia công tác này, qua đó phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp lạng lách, đánh võng. Các trường hợp, đối tượng vi phạm nghiêm trọng đã bị CQĐT khởi tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Trong Tháng An toàn giao thông, lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 10.000 phương tiện vi phạm các quy định về TTATGT, hơn 23.000 bộ giấy tờ xe, tước bằng lái xe của hơn 13.000 trường hợp. Qua thực hiện Kế hoạch 141, lực lượng liên quân CSHS, CSGT, CSCĐ của Công an Hà Nội đã bắt giữ, lập hồ sơ gần 300 vụ việc có dấu hiệu hình sự. Trong đó khởi tố 12 vụ về các tội danh như cướp,  sử dụng ma túy, chống người thi hành công vụ…

Trước câu hỏi của phóng viên về việc thời gian gần đây, có ý kiến đề xuất nên tịch thu, tiêu hủy phương tiện tham gia đua xe trái phép; Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cởi mở: “Tôi đồng tình với việc tịch thu phương tiện tham gia đua xe trái phép, bất kể nguồn gốc ở đâu, của ai. Như ở Thủ đô Phnompenh (Campuchia), Thủ tướng Hun Sen trước tình trạng đua xe phức tạp đã tuyên bố sẽ kỷ luật cán bộ công chức có con tham gia đua xe, và tịch thu toàn bộ phương tiện tham gia đua xe, kể cả xe đi mượn, đồng thời lập hồ sơ truy tố đối tượng”. Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc CATP cũng chia sẻ suy nghĩ của mình: “Sau khi lập hồ sơ xử lý các phương tiện vi phạm, nên đem tài sản đó đấu giá, lấy tiền ủng hộ, sung quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, thiên tai”. Các phóng viên đã rất đồng tình với quan điểm, suy nghĩ này của người đứng đầu lực lượng Công an Hà Nội, bởi việc tiêu hủy phương tiện tuy thể hiện được ý chí quyết tâm, quyết liệt xử lý đối với một hiện tượng đang gây nhức nhối dư luận ở nhiều địa phương, tỉnh, thành phố. Song ở góc độ khác, biện pháp này sẽ là lãng phí tài sản của xã hội.

Trao đổi xung quanh vụ việc một công dân trong khi đuổi bắt đối tượng trộm cắp đã bị đối tượng nổ súng bắn dẫn đến tử vong (xảy ra tại quận Hà Đông), Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cho hay, hiện nay, Hà Nội đang thí điểm xây dựng mô hình CLB phòng chống tội phạm quận Hai Bà Trưng. Quan điểm của Ban Giám đốc CATP là đã làm thì phải đạt hiệu quả tốt, nhất định không để tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi đuôi chuột”. “Chúng tôi không mong muốn CLB hiệp sỹ mang tính chất tự phát, mà phải có cơ chế, chính sách rõ ràng cho những người tham gia, để vừa khích lệ, động viên phong trào, vừa đảm bảo quyền lợi nhất định cho những công dân trách nhiệm tham gia giữ gìn ANTT”, đồng chí Giám đốc nói.