Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

ANTĐ - Ngày 29-11, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội cùng các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng và Đống Đa để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. 

Đánh giá cao Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn, cử tri đề nghị các ĐBQH phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị trong quá trình bỏ phiếu tín nhiệm, không nên xuê xoa, nể nang, dĩ hòa vi quý, bình quân chủ nghĩa. Trao đổi với cử tri, đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm là biện pháp đề cao trách nhiệm cán bộ, của cả cấp dưới và cấp trên, của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Cùng với việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, những vấn đề mà cử tri băn khoăn sẽ càng nhanh chóng được làm rõ, khắc phục. Bí thư Thành ủy cũng xác nhận, từ năm 2013, Hà Nội sẽ thực hiện sớm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do cấp ủy và HĐND bầu, phê chuẩn.

Tin cùng chuyên mục