Để bảo đảm quyền lợi cho người thuê trọ

(ANTĐ) - Theo quy định, những người thuê trọ chỉ cần có giấy tạm trú sẽ được tính tiền điện theo giá bậc thang, nhưng trong thực tế, người thuê trọ vẫn phải dùng điện với giá cao gấp từ 6-10 lần so với quy định…

Để bảo đảm quyền lợi cho người thuê trọ

(ANTĐ) - Theo quy định, những người thuê trọ chỉ cần có giấy tạm trú sẽ được tính tiền điện theo giá bậc thang, nhưng trong thực tế, người thuê trọ vẫn phải dùng điện với giá cao gấp từ 6-10 lần so với quy định…

Học sinh, sinh viên, người lao động nghèo sống trong nhà trọ vẫn phải chịu mức giá điện cao gấp từ 6-10 lần so với quy định.
Học sinh, sinh viên, người lao động nghèo sống trong nhà trọ vẫn phải chịu mức giá điện cao gấp từ 6-10 lần so với quy định.

Nếu như trước đây, chỉ những người thuê trọ có giấy tạm trú ít nhất 12 tháng trở lên mới được làm thủ tục tính định mức để hưởng giá ưu đãi của Nhà nước về giá điện, thì nay theo quy định mới của Bộ Công Thương thì những người thuê trọ dưới 12 tháng cũng sẽ được hưởng ưu đãi này.

Và dù người thuê trọ không được ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với điện lực, nhưng chủ nhà sẽ phải có trách nhiệm ký hợp đồng này và đứng ra thu tiền điện của người thuê, theo đúng sản lượng điện mà họ dùng, với mức giá bậc thang.

Nhưng trong thực tế, hầu hết những người thuê trọ chúng tôi tại các khu vực nhà trọ ở các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, hay huyện Từ Liêm dù đã có giấy tạm trú trên 12 tháng tại địa điểm thuê trọ, chúng tôi vẫn phải nộp tiền điện với giá cao từ 6 lần trở lên sới với mức quy định. Thậm chí có trường hợp phải nộp cao gần 10 lần so với mức quy định.

Nhiều người thuê trọ chẳng biết kiến nghị với ai về việc trên. Họ chỉ biết hỏi chủ nhà thì lại nhận được câu trả lời không biết.

Thời gian qua cũng có một vài đoàn của cơ quan chức năng đến kiểm tra việc trên tại một số nhà trọ. Nhưng do chủ nhà trọ không hợp tác, hoặc cố tình không xuất hiện, nên đoàn kiểm tra đành ra về… mà chẳng xử phạt được ai. Cuối cùng, chỉ có người thuê trọ chúng tôi là người chịu thiệt thòi nhất.

Vậy, để quy định của Bộ Công thương về ưu tiên giá điện sinh hoạt cho người thuê trọ thực sự phát huy được tác dụng, đề nghị ngành Điện khi đi kiểm tra việc trên phải phối hợp với chính quyền địa phương thì mới có kết quả.

Nguyễn Tiến Công 

(Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy)