Đề án cấp học bổng du học hết tiền: “Thất vọng tràn trề”

ANTĐ - Là tâm trạng được các ứng viên cùng nhiều đại diện phụ huynh mô tả trong buổi trao đổi với Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD-ĐT Nguyễn Xuân Vang trưa 21-5 trước việc Đề án 322 cấp học bổng cho các học viên này hết kinh phí.

Phụ huynh và các ứng viên Đề án 322 chất vấn Cục Đào tạo với nước ngoài 

về việc dừng giải quyết đi du học ngày 21-5 


“Bộ đang đánh đố chúng tôi”

Không khí buổi làm việc giữa Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD-ĐT trưa 21-5 với hàng chục phụ huynh và ứng viên được quyết định cấp học bổng từ ngân sách Nhà nước đi du học cử nhân và thạc sĩ khá căng thẳng. Một trong những vấn đề dẫn đến tình trạng bức xúc này là do Bộ GD-ĐT thông báo dừng tuyển sinh cũng như tạm dừng đưa ứng viên đi du học trong năm 2012 kèm theo phương án giải quyết được đưa ra là đợi đến khi đề án mới được phê duyệt hoặc lựa chọn các học bổng khác.

Bộ GD-ĐT yêu cầu ứng viên phải thông báo lựa chọn của mình trước ngày 1-6 nếu không sẽ coi như không có nhu cầu du học. Phụ huynh của ứng viên Vũ Kiều Linh, sinh viên ĐH Ngoại thương cho biết, thời hạn Bộ GD-ĐT đưa ra như vậy là “đánh đố” ứng viên. “Phần lớn các ứng viên chưa đi du học được đều thuộc khối tiếng Pháp. Trong khi danh sách Bộ GD-ĐT đưa ra chỉ còn có Ma-rốc là dùng ngôn ngữ này. Thử hỏi có phụ huynh nào yên tâm khi đáng nhẽ con mình được sang Pháp du học nay lại thay bằng Ma-rốc. Đấy là chưa kể chính sách của Nhà nước là đưa các ứng viên tài năng học hỏi ở các nước tiên tiến. Vậy nếu như chuyển địa chỉ như vậy, mục tiêu này có đạt được không, có lãng phí công sức, nhân tài hay không?” - một đại diện phụ huynh đặt vấn đề.

Phụ huynh của ứng viên Đoàn Thị Mỹ Hạnh cho biết, bà vừa từ Quảng Trị ra đến Hà Nội sáng nay. Sau khi nghe thông báo việc dừng cấp học bổng theo Đề án 322 bà cho biết cả gia đình cũng như con mình đều rất sốc. “Để có được suất học bổng của Chính phủ đi du học theo Đề án 322 là cả một nỗ lực của cháu từ những năm phổ thông. Áp lực mà cháu phải chịu trong thời gian chuẩn bị điều kiện để được nước bạn nhận vào trường rất lớn, lại phải bảo lưu việc học đại học ở trong nước. Gia đình với thu nhập lương công nhân cho con ra Hà Nội học cả năm nay rất tốn kém. Nay nhận được tin dừng cấp học bổng, chưa biết đến thời điểm nào mới được cấp lại thì không biết phải an ủi cháu thế nào”.


Quyền lợi không được đảm bảo 100%

Việc dừng cấp học bổng theo Đề án 322 được ông Nguyễn Xuân Vang giải thích là đề án này đến nay đã hoàn thành chỉ tiêu đào tạo cho giai đoạn 2 với 2.000 người, vì vậy Bộ GD-ĐT không được phép cử thêm người đi học mới trong năm 2012 và không được Nhà nước cấp kinh phí để cử người đi học mới theo đề án này nữa. Hiện Chính phủ đã đồng ý giao Bộ GD-ĐT xây dựng đề án mới thay thế 356 (322) và trình Chính phủ trong tháng 6-2012. Năm 2013, nếu đề án mới được phê duyệt thì sẽ tiếp tục cử các ứng viên còn lại theo quyết định của Nhà nước nhưng vẫn chưa đi du học được. Con số các ứng viên tồn đọng này chưa được Bộ GD-ĐT công bố rõ, nhưng theo phản ánh của phụ huynh và ứng viên thì có hơn 40 trường hợp được cử đi du học bậc đại học và khoảng 40 ứng viên du học bậc thạc sĩ. Trước khó khăn về kinh phí cho đề án này, ông Vang cho biết các ứng viên có thể tiếp tục đi du học nhưng không phải đi học ở nước họ mong muốn mà phải chuyển sang nước khác. Quyền lợi của ứng viên được đảm bảo nhưng không phải 100%. 

Tuy nhiên, phần lớn các ứng viên có mặt trong buổi trao đổi ngày 21-5 đều không đồng ý với phương án này. Họ cho rằng việc chuẩn bị để đi du học đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian. Nay chuyển sang nước khác sẽ không phù hợp và gây lãng phí công sức khi phải đầu tư lại từ đầu. “Việc tuyển sinh phải căn cứ vào kinh phí được giao cũng như chỉ tiêu tương ứng. Chúng tôi đều có trong danh sách trúng tuyển từ năm 2011 thì phải đảm bảo đủ các điều kiện và quy định của Nhà nước nên rõ ràng không thể chấp nhận nguyên nhân Bộ GD-ĐT đưa ra” - một ứng viên thạc sĩ cho biết. Ứng viên này cũng cho rằng ngay khi Bộ GD-ĐT nắm được tình hình của đề án thì cũng không kịp thời thông báo cho ứng viên để tìm ra phương án giải quyết hợp lý. Cùng thống nhất chung đề xuất với Bộ GD-ĐT và Chính phủ, các ứng viên đưa ra nguyện vọng được xét duyệt đúng thủ tục, đúng địa chỉ đã xét duyệt.

Trước nguyện vọng của ứng viên, ông Nguyễn Xuân Vang cho biết, sẽ nới thời hạn đăng ký nguyện vọng của ứng viên và đảm bảo các ứng viên này vẫn trong danh sách chờ cử đi du học. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ với đề xuất cấp thêm kinh phí để đảm bảo đủ để giải quyết cho những ứng viên đã có quyết định và đủ điều kiện đi du học theo Đề án 322 theo đúng nguyện vọng. Tuy nhiên, ông Vang cũng chưa thể đưa ra thời điểm cụ thể và cho biết vẫn có thể có khả năng xấu nhất là các ứng viên này phải chờ đến khi Chính phủ duyệt đề án mới thay thế cho Đề án 322 thì mới tiếp tục được cấp kinh phí.