ĐBSCL chi hơn 200 tỉ khắc phục hậu quả mưa lũ

ANTĐ - Lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống, người dân các tỉnh ĐBSCL đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau khi lũ rút xuống.

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, mưa lũ tại 8 tỉnh ĐBSCL đã khiến 43 người chết trong đó, có tới 38/43 người là trẻ em; 8 người bị thương và 51 người bị ảnh hưởng trực tiếp trong mưa lũ.

Theo đó, các tỉnh ĐBSCL đã huy động được 64.756 người là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội và cả người dân luôn túc trực và đối phó với lũ lụt, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Cho đến hết ngày 13-10, lực lượng này đã tiến hành sửa chữa và gia cố được 665/2092km chiều dài đê bao và bờ bao; cùng bà con nông dân tiến hành bơm tiêu úng 25.261ha diện tích lúa, trước đó, người dân 8 tỉnh ĐBSCL đã chủ động thu hoạch chạy lũ được 147.627ha...Tổng chi phí khắc phục hậu quả tại ĐBSCL cho đến thời điểm hiện tại là 203,5 tỉ đồng.

Trong bản tin đầu giờ chiều nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết trong những ngày tới mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao. Đến ngày 18/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,75m (trên báo động 3: 0,25m), tại Châu Đốc ở mức 4,2m (trên báo động 3: 0,2m); tại các trạm chính vùng nội đồng ĐTM và TGLX ở mức báo động 3 và trên báo động 3 từ 0,1-0,2m; sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa biến đổi chậm, đến ngày 18/10 ở mức 2,75m, trên báo động 3: 0,35m.

Đến cuối tháng 10, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ĐTM và TGLX còn tiếp tục duy trì ở mức báo động 3 và trên báo động 3.