ĐBQH: Vì sao nhiều trọng tài, giám sát quốc tế chưa nhận được tiền chế độ làm SEA Games 31?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tham gia chất vấn, Đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) đặt câu hỏi, nhiều quan chức, trọng tài, giám sát quốc tế chưa nhận được chế độ làm nhiệm vụ dù SEA Games 31 đã kết thúc hơn nửa tháng. Xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai?

Đại biểu Lê Hoàng Anh cũng cho rằng SEA Games 31 đã thành công tốt đẹp, tạo hình ảnh và tiếng vang rất lớn cho Việt Nam phục hồi, phát triển. Song điều được nhiều người quan tâm hiện nay là khi nào lực lượng làm nhiệm vụ nêu trên nhận được chi trả theo chế độ?

Làm rõ nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, tổng kinh phí cho SEA Games 31 là 750 tỷ đồng, Bộ VH, TT&DL thụ hưởng 497 tỷ đồng, 253 tỷ đồng cấp cho một số bộ ngành làm nhiệm vụ và 12 địa phương có các bộ môn thi đấu.

Trong số 497 tỷ đồng phân cho Bộ VH, TT&DL có 28.2 tỷ đồng dùng để chi trả cho những người làm nhiệm vụ trọng tài, quan chức kỹ thuật của nước ngoài. Trong đó, số lượng người thực hiện nhiệm vụ này là 1.200 người.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) đặt câu hỏi chất vấn

Đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) đặt câu hỏi chất vấn

Với thông lệ quốc tế, những người này sẽ nhận tiền bằng 1 trong 2 hình thức là chuyển khoản hoặc tiền mặt tuỳ theo quy định nước chủ nhà. Với Việt Nam, theo Thông tư 13/2017/TT-BTC và Thông tư 62/2020 hướng dẫn việc kiểm soát thanh toán các khoản chi từ ngân sách Nhà nước, chỉ được rút các khoản tiền mặt từ kho bạc với giá trị không quá 5 triệu đồng nên chúng ta phải trả qua tài khoản - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Khi thực hiện nhiệm vụ, một số trọng tài đề nghị nhận tiền mặt nên Bộ VH, TT&DL đã có báo cáo với Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và trao đổi nghiệp vụ với Bộ trưởng Bộ Tài chính và đã được xem xét đồng ý cho số người nhận tiền mặt vì khó khăn trong thanh toán tài khoản là 2,5 tỷ đồng cho 259 người, số còn lại chuyển trả bằng tài khoản.

Hiện nay theo quy định, khi trả qua tài khoản phải có tên ngân hàng người thụ hưởng, địa chỉ ngân hàng nước đó và phô tô hộ chiếu hoặc vé máy bay gửi cho Tổng cục TDTT để làm thủ tục theo quy định của kho bạc và ngân hàng. Vì vậy, đến thời điểm này tiền đã có và không trì hoãn chi trả, chỉ còn vấn đề thủ tục.

“Tôi đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục TDTT đôn đốc, liên hệ với các trọng tài quốc tế cung cấp thông tin theo yêu cầu của kho bạc ngân hàng để trả cho họ” - Bộ trưởng khẳng định.

Sau phần giải trình này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, “nếu chỉ là vấn đề thủ tục thì mong Bộ trưởng chỉ đạo để chi trả dứt điểm, không để ảnh hưởng đến uy tín của nước chủ nhà”.