Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Anh quốc:

Đẩy mạnh hợp tác về phòng chống tội phạm

ANTĐ - Ngày 30-5, tại trụ sở Vụ Hợp tác quốc tế, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân đã tiếp và làm việc với ngài Robert Hannigan Tổng cục trưởng Quốc phòng và Tình báo Vương quốc Anh. Cùng dự có ngài Antony Stokes Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số tổng cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và ngài Robert Hannigan tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Việt Tân và ngài Robert Hannigan đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên nhiều phương diện, nhất là sau khi tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược được ký kết năm 2010 và chuyến thăm Việt Nam mới đây của Ngoại trưởng Anh. Đề cập đến các vấn đề hợp tác, Thứ trưởng Trần Việt Tân cũng đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Anh quốc trong công tác phòng chống tội phạm.

 Tuy nhiên, với tiềm năng quan hệ của hai quốc gia hiện nay, việc hợp tác trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, bảo vệ ANQG vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, do đó hai bên đều khẳng định và thống nhất, trong thời gian tới tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, học tập kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về phòng chống tội phạm như nạn buôn người, tội phạm rửa tiền, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia,  khủng bố… Bên cạnh đó, cùng với việc hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, hai bên cùng hướng tới triển khai biên bản ghi nhớ về trao đổi thông tin di cư, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hiệp định giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

                                                                                                                              

Tin cùng chuyên mục