Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 14-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TƯ của Bộ Công an và 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Khơi gợi hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an xác định việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc nhằm khơi dậy niềm tự hào truyền thống anh hùng vẻ vang, phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND Việt Nam “Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã ban hành, thực hiện Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04 và 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, việc thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của CBCS về tư thế, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị

Vai trò nêu gương, nhất là việc nêu gương của lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND được thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng Công an có 65 đồng chí hy sinh, hơn 1.700 đồng chí bị thương trong thực hiện nhiệm vụ...

Học tập, làm theo Bác, không ngừng nêu gương của cán bộ, đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng hoan nghênh, biểu dương và ghi nhận những thành tích lực lượng CAND đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn bản, chú trọng 3 nội dung quan trọng là học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp, nội dung thiết thực để làm theo Bác, lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí, thước đo chất lượng tổ chức và cán bộ, đảng viên, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương trong lực lượng CAND; mỗi CBCS Công an phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ... để có đủ kiến thức, trình độ đấu tranh với các loại tội phạm, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm ổn định xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng đất nước và sự bình yên của mỗi người dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và Đại tướng Tô Lâm tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Bộ Công an

Đồng chí Võ Văn Thưởng và Đại tướng Tô Lâm tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Bộ Công an

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp cần tập trung thực hiện nghiêm túc Quy định số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác...

Các đại biểu tham quan triển lãm bên lề Hội nghị

Các đại biểu tham quan triển lãm bên lề Hội nghị

Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động tri ân giúp đỡ đồng bào; tăng cường giao lưu, kết nghĩa với các cơ quan, tổ chức quần chúng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” tặng 8 cá nhân thuộc Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ Công an cũng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 113 tập thể, 130 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.