Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm

ANTĐ - Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an xác định nhiệm vụ, yêu cầu này đối với Công an các địa phương, các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

 

Sáng 6-2, tức mùng 7 tết, dưới sự chủ trì của Đại tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các địa phương, về tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Tại hội nghị, theo chỉ định của đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Giám đốc Công an một số tỉnh, thành phố đã báo cáo tình hình trên toàn diện các lĩnh vực bảo đảm ANCT, TTATXH. Theo tổng hợp của Văn phòng Bộ Công an, trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình ANCT, TTATXH ở 5 thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có Thủ đô Hà Nội, được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Số vụ phạm pháp hình sự giảm và không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng. Công tác đảm bảo TTATGT đạt tiêu chí “3 giảm” (số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương).

Bộ trưởng Trần Đại Quang động viên các nữ chiến sỹ Bộ Tư lệnh CSCĐ

Phát biểu kết luận hội nghị giao ban trực tuyến, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương các đơn vị, địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ về thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ gìn sự bình yên phục vụ nhân dân vui đón Tết. Đồng chí Bộ trưởng đánh giá, các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực, bảo vệ Tết.

“ANTT và TTATGT-ĐT ở 5 thành phố lớn trực thuộc trung ương tốt hơn nhiều so với những năm trước. Những vụ việc xảy ra đều được xử lý kịp thời, không để phức tạp kéo dài”, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương, và cho biết, những ngày áp Tết cũng như tối Giao thừa, khi trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đến kiểm tra, động viên chúc Tết một số đơn vị của CATP Hà Nội, đồng chí Bộ trưởng ghi nhận công tác đảm bảo TTATGT, công tác ứng trực được triển khai nghiêm túc. “Tại Hà Nội, không còn xảy ra ùn tắc ở các chợ hoa, các nút giao thông. Ý thức người dân tham gia giao thông rất tích cực”, đồng chí Bộ trưởng nói.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng đã biểu dương những đơn vị, địa phương làm tốt công tác tổ chức thăm hỏi CBCS có hoàn cảnh khó khăn, đúng theo tinh thần đón Tết vui Xuân vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn.

Trong thời gian tới, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo CBCS thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; cũng như các mặt công tác trọng tâm theo chương trình công tác đề ra trong tháng, trong quý. Công an các địa phương phải chủ động công tác nắm tình hình, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết kịp thời các vụ việc, điểm nóng về ANTT, không để phức tạp nảy sinh, kéo dài.

Trên mặt trận phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, đồng chí Bộ trưởng đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường xây dựng, triển khai các biện pháp bảo vệ lễ hội, các điểm vui chơi của nhân dân. Phải tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm những việc đã làm được; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; phát hiện, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm.

Trong công tác đảm bảo TTATGT, các đơn vị nghiệp vụ phải phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tập trung chỉ đạo và tăng cường  lực lượng để tuần tra, xử lý nghiêm những vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông. Triển khai biện pháp phòng chống đua xe trái phép; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân để phòng ngừa hỏa hoạn. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác ứng trực phải tiếp tục duy trì quyết liệt, cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, công tác năm 2014.