Đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia

ANTĐ - Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương khi tới làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 chiều qua 18-8. 

Tham dự buổi làm việc có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Lê Thị Thu Ba; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng ủy Công an Trung ương phải chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nhất là tội phạm xuyên quốc gia.

Cũng trong ngày 18-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát PCTP (Bộ Công an). Biểu dương những thành tích xuất sắc mà lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời chia sẻ những khó khăn, gian khổ mà lực lượng làm nhiệm vụ phải đối mặt. Đồng chí Phó Thủ tướng đánh giá, tình hình tội phạm liên quan đến ma túy trong nước và khu vực thời gian gần đây diễn biến phức tạp. Các băng ổ nhóm, đối tượng phạm tội không chỉ lợi dụng khu vực biên giới để vận chuyển, thẩm lậu ma túy mà còn cấu kết, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua đường biển, đường hàng không. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời đến thăm Cục Cảnh sát Hình sự và cán bộ chiến sĩ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng CAND.