Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm

ANTĐ - Sáng 29/7, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên  Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban An ninh Quốc gia Nhật Bản do ngài Keiji Furuya, Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn. Cùng dự có ngài Yasuaki Tanizaki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.
Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban An ninh Quốc gia trong những năm qua, Bộ trưởng 

Trần Đại Quang và ngài Keiji Furuya cùng cho rằng, hai bên cần xây dựng một cơ chế đối thoại hợp tác chặt chẽ. Cũng tại buổi làm việc, một số nội dung được hai bên đề cập cần tăng cường trong thời gian tới như trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm quốc tế có tổ chức, tội phạm khủng bố. Bên cạnh đó, các vấn đề hai bên đang quan tâm về tình hình tội phạm, đào tạo cán bộ cũng được Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Keiji Furuya nhất trí đẩy mạnh hợp tác.

Cũng trong ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tiếp đồng chí Fredesman Turru Gonzalez, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Đại sứ Fredesman Turru Gonzalez bày tỏ cảm ơn  Bộ Công an Việt Nam đã ủng hộ giúp đỡ trong suốt nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định, sau khi về nước, dù ở vị trí công tác nào đồng chí cũng tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của mối quan hệ hữu nghị hai quốc gia Việt Nam - Cuba.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai quốc gia và Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Cuba ngày càng phát triển tốt đẹp, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, đó là tài sản lớn mà hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công xây dựng; các thế hệ trẻ hai nước hôm nay phải có trách nhiệm vun đắp và tiếp tục phát triển.