Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng mô hình tự quản

ANTĐ - Chiều 22-9, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, làm việc với Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cải cách hành chính và công tác pháp chế. Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tham dự đoàn công tác.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm họ giáo Phú Mai ở thị xã Sơn Tây - một trong những điển hình về dòng họ tự quản 10 năm qua không có người vi phạm pháp luật

Nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Công an thị xã Sơn Tây đạt được trong thời gian qua, Thượng tướng Bùi Văn Nam đồng thời đề nghị Công an thị xã Sơn Tây cần tập trung làm tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: làm tốt công tác nắm tình hình; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy; đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng nhiều mô hình, cách làm mới phù với điều kiện địa bàn; tiếp tục cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật, cải cách tư pháp và cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho cán bộ, chiến sỹ...

Nhân dịp này, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã đến thăm họ giáo Phú Mai, ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây - một trong những điển hình về dòng họ tự quản. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn, họ giáo Phú Mai sẽ tiếp nối những kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, chung tay góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội địa phương.