Day dứt sau chuyên án bắt gọn nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp đêm tại những khu vực đường vắng ở ngoại thành Hà Nội đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp với Công an cơ sở triệt phá, bắt giữ. Chuyên án thành công, song điều mà các thành viên tham gia phá án day dứt là, trong nhóm cướp, hầu hết các đối tượng đều rất trẻ, dưới 16 tuổi, thậm chí có trường hợp mới 13 tuổi, nhưng đã gây án nghiêm trọng và diễn ra nhiều lần.
Các đối tượng trong vụ cướp tài sản bị bắt giữ

Các đối tượng trong vụ cướp tài sản bị bắt giữ

Chặn đường, ép xe, dùng dao đe dọa, khống chế

Tháng 11-2020, trên địa bàn TP Hà Nội, chủ yếu tại một số huyện như Hoài Đức, Thanh Oai, Đông Anh, Sóc Sơn liên tiếp xảy ra các vụ chặn đường, cướp tài sản gây hoang mang, lo lắng, bức xúc dư luận nhân dân. Phân tích lời khai, trình báo của các bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đánh giá nhiều khả năng thủ phạm của các vụ án đều do một nhóm đối tượng gây ra.

Cụ thể, trong các lần thực hiện tội phạm, nhóm đối tượng gồm 4 tên đều rất trẻ, đi xe máy không gắn biển kiểm soát, lang thang trên các tuyến đường vắng người vào lúc nửa đêm, rạng sáng. Khi phát hiện người dân đi một mình, có tài sản, lập tức chúng áp sát, dùng dao đe dọa, khống chế để lấy đi tài sản như xe máy, điện thoại, ví. Đáng chú ý, nhóm cướp có sự tính toán sẵn, thường phục, chọn địa điểm gây án là nơi không có camera an ninh của các hộ dân bên đường.

Đơn cử, khoảng 2h30 ngày 11-11, hai người đàn ông đang điều khiển xe máy trên đường đê thuộc xã Đông La, huyện Hoài Đức, bất ngờ bị 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy Honda Wave không gắn biển kiểm soát vọt lên, chặn đầu xe. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, hai người đàn ông tá hỏa khi thấy lưỡi dao loang loáng trong tay 4 kẻ lạ mặt. Phản ứng của cả hai ngay lúc đó là… vứt xe máy bỏ chạy. Sau này khi đến cơ quan Công an trình báo, các bị hại chỉ tả được đặc điểm duy nhất về nhóm cướp, là còn rất trẻ.

Một ngày sau đó, cũng rạng sáng, một người đàn ông trong khi đi xe máy một mình trên đoạn quốc lộ 21 thuộc địa phận xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, đã gặp nhóm 4 đối tượng đi 2 xe máy, dùng thủ đoạn chặn ép xe máy, rút dao đe dọa, rồi lấy đi chiếc xe máy Air Blade và túi xách có điện thoại, ví tiền của bị hại.

Trước tính chất nghiêm trọng của các vụ việc, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các quận, huyện xác lập chuyên án, tổ chức điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, truy bắt các đối tượng.

Di chuyển trong đêm, liên tục “săn mồi”

Qua rà soát địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động phong trào người dân tố giác tội phạm, ngày 19-11-2020, Đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Hoài Đức đã dựng và lần lượt bắt giữ nhóm đối tượng gây án.

Theo các chuyên gia, xã hội cũng là một yếu tố có những tác động không nhỏ tới xu hướng bạo lực trong giới trẻ. Các em không có kỹ năng sống, trong khi những cám dỗ của xã hội hiện đại luôn thỏa mãn những nhu cầu từ quán game, quán bar, vũ trường… dẫn đến những đứa trẻ đó bị tha hóa về nhân cách. Đó là chưa kể các em bị ảnh hưởng từ chính những trò chơi, những bộ phim bạo lực, những thứ bắn giết, dẫn đến tình trạng chai lỳ về cảm xúc. Nguy hiểm hơn, có người học được thủ thuật từ chính những gì mà mình tiếp xúc và vận dụng chúng trong trường hợp cụ thể. Chính vì thế, đây là một vấn đề mà chúng ta cần gióng lên hồi chuông báo động trong thực tế xã hội hiện đại và điều này đặt ra bài toán cho các nhà quản lý cả vĩ mô và vi mô phải nghiên cứu để tìm ra câu trả lời.

Điều bất ngờ là nhóm đối tượng này có tuổi đời rất trẻ, hầu hết dưới 16 tuổi, cùng trú tại địa bàn Hà Nội gồm Văn Trọng Đức (SN 1999, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức); Lê Quang Mạnh (SN 2005, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình); Bùi Văn Trọng (SN 2004, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) và N.T.M.T (SN 2007, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong nhóm này, Văn Trọng Đức có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt, khám xét, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 2 xe máy Honda Wave là phương tiện các đối tượng dùng để đi gây án, 1 xe máy Honda Air Blade, 1 điện thoại iPhone và máy tính bảng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Về vụ cướp rạng sáng 11-11 tại đường đê thuộc xã Đông La, huyện Hoài Đức, sau khi lấy được chiếc xe máy của hai người đàn ông, nhóm cướp mang chiếc xe về địa bàn quận Hai Bà Trưng, bán được 3 triệu đồng và chia nhau ăn tiêu.

Ngay ngày hôm sau, các đối tượng tiếp tục mò đi kiếm ăn. Để tránh bị phát hiện, nhóm cướp chuyển hướng, di chuyển về địa bàn huyện Thanh Oai. Trong đêm khuya vắng vẻ, nhóm cướp nhắm được “con mồi” là người đàn ông đi xe máy trên đoạn đường quốc lộ 21 thuộc địa phận xã Bình Minh. Cả bọn đã uy hiếp, lấy được chiếc xe máy Air Blade và túi xách có điện thoại, ví tiền của bị hại.

Các ngày sau đó, nhóm đối tượng này tiếp tục gây án tại địa bàn huyện Thường Tín, Đông Anh, Sóc Sơn, Hoài Đức. Trong đó, có đêm nhóm cướp gây ra 2 vụ cướp tại 2 địa bàn. Không chỉ chặn, cướp tài sản của người đi đường, cả bọn còn ngang nhiên cướp tại cửa hàng bán đồ ăn đêm và cây xăng.

Cụ thể, trong một lần di chuyển ngang qua cây xăng Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, phát hiện nhân viên bán xăng bán hàng một mình, cả bọn cầm dao ập vào, đe dọa cướp được 5 triệu đồng và 1 máy tính bảng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Văn Trọng Đức, Lê Quang Mạnh, Bùi Văn Trọng về hành vi “Cướp tài sản”. Tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các cá nhân liên quan.

Nguồn cơn của tội phạm “trẻ hóa”

Trung tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đánh giá, đây là một trong những ổ nhóm tội phạm hoạt động hết sức manh động. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, các đối tượng đã gây ra 7 vụ cướp tài sản. Thực hiện tội phạm manh động, nhưng nhóm cướp này đều còn rất trẻ, chưa có tiền án tiền sự.

Địa bàn các đối tượng chọn gây án là các huyện ngoại thành, vắng vẻ, chưa kẻ nắp hố gas không có camera, cũng như nhân chứng, nạn nhân do hoảng sợ và thời gian gây án là ban đêm nên rất hạn chế trong công tác nhận dạng, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan công an trong điều tra, phá án. Tuy nhiên, bằng sự mưu trí và quyết tâm truy bắt các đối tượng, các đơn vị thuộc CATP đã nhanh chóng dựng nhân thân và bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm.

Đâu là nguồn cơn khiến nhóm đối tượng trẻ tuổi này phạm tội? Theo cán bộ điều tra, các đối tượng trong băng nhóm này có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, hầu hết đều thiếu sự giáo dục quản lý của bố mẹ. Các đối tượng đều bỏ học từ rất sớm, sinh sống với ông bà. Do đó, cả 4 đối tượng đều bỏ nhà đi dạt, thuê nhà nghỉ để sống tập thể.

Khi màn đêm buông xuống, những đứa trẻ biến thành những tên cướp nguy hiểm, manh động, sẵn sàng cầm dao đe dọa người khác để cướp được tài sản. Ban ngày, chúng trở về quán game để cùng nhau thỏa trí trên thế giới ảo. Và cứ sau khi ăn chơi hết tiền, chúng lại rủ nhau đi cướp.

“Những đứa trẻ hư này không hề nghĩ đến hậu quả, cũng như không ý thức được hành vi phạm tội hết sức nghiêm trọng. Chúng sống lang thang, bản năng, nhiều cơ hội tiếp xúc với những kẻ “có thừa” điều kiện phạm tội”, chỉ huy Đội phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản chỉ rõ.

Khi bị dẫn giải về cơ quan Công an, những tên cướp manh động hôm nào dường như mới trở về là những đứa trẻ, lầm lũi và cả… sợ hãi. Thậm chí, như N.T.M.T (13 tuổi), không ý thức được hành vi của mình sẽ phải đối mặt với hình phạt nào. T. vô tư thấy các anh rủ đi cướp để lấy tiền ăn tiêu thì gật đầu. Sau mỗi phi vụ, T nghĩ mình như trở thành một người lớn, khi có nhiều người phải sợ hãi mình.

Vụ án tạm khép, nhưng nó gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm “trẻ hóa” do thiếu sự phối hợp quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường.