Dạy bơi trong nhà trường: Khó đủ đường

ANTĐ - Vụ 9 học sinh tử vong do đuối nước tại Quảng Ngãi xảy ra ngày 15-4 khiến các nhà giáo dục, các bậc phụ huynh càng tăng thêm lo ngại về an toàn và việc thiếu những kỹ năng mềm của các con em, học trò của mình, đặc biệt là khi kỳ nghỉ hè sắp tới. 

Dạy bơi trong nhà trường: Khó đủ đường  ảnh 1

Khi nhà trường không đủ điều kiện, phụ huynh nên chủ động cho trẻ đi học bơi

Hiệu quả rất thấp

Việc học bơi, trang bị kỹ năng chống đuối nước lâu nay vẫn được ngành giáo dục quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay, số bể bơi công cộng ở Hà Nội còn đang rất thiếu chứ chưa nói tới bể bơi trong trường học. “Ở thành phố, tấc đất tấc vàng, rất ít trường học có đủ điều kiện về diện tích để xây dựng bể bơi. Đấy là chưa kể bể bơi trong các trường học của Hà Nội chỉ hoạt động vài tháng trong một năm học vì thời tiết không phù hợp" - ông Nguyễn Hữu Bính, chuyên viên phụ trách giáo dục thể chất Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ.

Thực tế, hiện nay, Hà Nội cũng đã triển khai mô hình thí điểm dạy bơi trong trường học. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm, mô hình này cũng chưa thể chính thức triển khai vì khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất. "Đã có một số trường ngoài công lập, trường quốc tế xây bể bơi trong khuôn viên trường, tăng cơ hội học bơi cho học sinh nhưng con số này còn rất khiêm tốn" - ông Nguyễn Hữu Bính cho biết. 

Trường phổ thông Pascal là một trong những trường tư thục ở Hà Nội có bể bơi và phụ huynh đều rất hy vọng khi cho con em mình học trường này sẽ được phổ biến kiến thức về kỹ năng phòng chống đuối nước khi mỗi tuần, thời khóa biểu có một tiết học bơi bắt buộc. Tuy nhiên, suốt từ tháng 11-2015 đến nay, bể chưa thể hoạt động vì nhiệt độ chưa phù hợp cho học sinh tiểu học học bơi.

Trong khi đó, thời điểm nghỉ hè, học sinh lại nghỉ học đến tháng 8 mới quay lại trường. Chính vì vậy, việc học bơi bị ngắt quãng và ít đem lại hiệu quả. Một trong những trường có bể bơi nước nóng đang hoạt động là THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tuy nhiên, do chi phí cho hoạt động của bể bơi vào mùa lạnh quá lớn, trường phải tìm nguồn thu từ việc bán vé cho người ngoài vào bơi. 

Cần hỗ trợ tích cực từ phụ huynh

Có thể nói, việc tìm đủ nguồn kinh phí để duy trì bể bơi không hề đơn giản với một trường học. Tuy nhiên, nhiều trường đã tìm ra được cách làm hợp lý. Ý thức rõ vai trò của hoạt động thể chất đối với sự phát triển tâm lý, thể chất của học sinh lứa tuổi phổ thông, trường THCS Alpha đã đề nghị phụ huynh vận động con em thường xuyên tham gia các giải thi bơi cấp trường, quận và thành phố.

"Nhận thấy các con rất hào hứng và đa số phụ huynh đồng tình nên trường chúng tôi đã đưa ra chủ trương kết hợp với Trung tâm Thể dục thể thao quận Thanh Xuân phổ cập bơi cho học sinh trong trường. Kết quả, ngay năm học thứ hai của trường, 100% học sinh đã hoàn thành chương trình bơi cơ bản và nhiều em có thành tích cao trong các giải bơi cấp thành phố" - bà Trần Hải Yến, Giám đốc điều hành trường THCS Alpha cho biết.

Trên thực tế, việc đưa đón học sinh đến các bể bơi công cộng không hề đơn giản, chưa kể chi phí đi lại, học tập và quản lý học sinh để đảm bảo an toàn trong các giờ bơi khiến nhiều trường e ngại. Bởi vậy, việc phụ huynh đồng hành, ủng hộ chủ trương của nhà trường là rất cần thiết. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần chú trọng  cho con tham gia các khóa học bơi trong dịp nghỉ hè. Đặc biệt, theo các chuyên gia về môn bơi, phụ huynh cần chọn cho trẻ em tham gia các khóa bơi chuyên nghiệp để giúp các em có thêm kỹ năng phòng chống đuối nước.

Theo bà Vũ Thị Kim Hoa - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, tỷ lệ trẻ em Việt Nam bị đuối nước cao gấp 10 lần các nước đang phát triển và chỉ đứng sau số ca tử vong do tai nạn giao thông. Bà Vũ Thị Kim Hoa nhấn mạnh, có nhiều trường hợp, trẻ không biết bơi và không có kỹ năng cứu đuối lại nhảy xuống nước cứu bạn, dẫn đến hậu quả khôn lường. Do đó, có thể thấy rằng, bơi giỏi chưa đủ mà quan trọng là phải có kỹ năng cứu đuối đảm bảo an toàn cho bản thân và người được cứu.