David Moyes đưa tân binh tuyển Đức vào tầm ngắm

ANTĐ - Chỉ 24 giờ sau khi Matthias Ginter được triệu tập vào đội tuyển Đức, HLV David Moyes ngay lập tức thân chinh tới xem “giò, cẳng” trung vệ 20 tuổi của Freiburg.

Do M.U được nghỉ ở vòng đấu này nên HLV David Moyes đã “tranh thủ” thời gian rảnh rỗi sang Đức dự khán trận đấu giữa Hertha Berlin và Freiburg. Ngay lập tức, báo chí Anh cho rằng chuyến “công du” lần này của nhà cầm quân người Scotland nhằm mục đích chiêu mộ trung vệ trẻ mới được gọi vào đội tuyển Đức của Freiburg là Matthias Ginter.

Sinh năm 1994, Ginter khoác áo CLB quê hương Freiburg và nhanh chóng trưởng thành khi liên tiếp được gọi vào U17 (2011), U18 (2012) và U21 (2013) và giờ là đội tuyển quốc gia Đức. 

Mùa giải năm nay, bất chấp thành tích bết bát của đội bóng chủ sân Badenova và đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng, trung vệ trẻ 20 tuổi vẫn chơi đầy phong độ và được HLV Joachim Loew triệu tập lên tuyển, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Chile tuần tới.

Không mất nhiều thời gian, HLV David Moyes cùng các cộng sự đã “chồng lên” bàn đàm phán 7,2 triệu bảng với mong muốn đưa Matthias Ginter sang nước Anh thi đấu. Đây là mức giá hợp lý bởi Ginter cũng muốn chuyển sang một đội bóng lớn để thi đấu và chứng tỏ mình, dù vẫn còn hợp đồng với CLB quê hương tới năm 2018.

Matthias Ginter (phải) gây ấn tượng với David Moyes sau trận đấu với Hertha Berlin đêm qua

Sỡ hữu chiều cao 1m88 cùng thể hình lí tưởng, Matthias Ginter được David Moyes kỳ vọng sẽ khỏa lấp chỗ trống mà hai lão tướng Nemanja Vidic (chuyển sang Inter) và Rio Ferdinand (nhiều khả năng giải nghệ) để lại ở hàng thủ của M.U.

Để gia cố hàng phòng ngự vốn được xem là điểm yếu của M.U trong mùa giải năm nay và phải nhận rất nhiều chỉ trích trong thời gian vừa qua, HLV David Moyes còn muốn “tái hợp” cùng học trò cũ ở Everton trước đây nhưng giờ đang khoác áo Sampdoria là Shkodran Mustafi. Cũng giống như Matthias Ginter, đây cũng là cầu thủ vừa được HLV Joachim Loew triệu tập vào đội tuyển Đức cho trận giao hữu với Chile sắp tới.