David Alaba lọt vào tầm ngắm của "Người đặc biệt"

ANTD.VN - HLV của M.U - Jose Mourinho cho rằng, chỉ một hoặc hai kỳ chuyển nhượng là không đủ để khỏa lấp những lỗ hổng của Quỷ đỏ. “Người đặc biệt” muốn Ban lãnh đạo đội bóng tiếp tục đầu tư để cải thiện lực lượng tại Old Trafford dù đã chi tiêu 150 triệu bảng hồi mùa hè.

David Alaba lọt vào tầm ngắm của "Người đặc biệt" ảnh 1

Alaba là một trong những mục tiêu tuyển mộ hàng đầu của M.U trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2017

Tờ Mirror cho biết, Mourinho muốn tăng cường lực lượng bằng việc mua 2 cầu thủ phòng ngự khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 mở cửa trở lại. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn đánh tiếng từ sớm để có một sự bảo đảm từ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward về khoản ngân sách sẵn sàng cho các mục tiêu mà ông đang nhắm tới. 

Ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm của M.U trong thời gian tới là hậu vệ đa năng trị giá 40 triệu bảng của Bayern Munich - David Alaba. Đây cũng là cầu thủ được HLV của Man City, Pep Guardiola bày tỏ sự quan tâm. Mourinho từng 2 lần phái các tuyển trạch viên theo dõi Alaba trong lúc cầu thủ này thực hiện nhiệm vụ với đội tuyển Áo.

Alaba đảm nhận vai trò hậu vệ cánh trái tại Bayern Munich, vị trí mà M.U đang có vấn đề ở mùa giải năm nay. Hậu vệ của Bayern Munich cũng có thể chơi tốt nếu xếp đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, Hùm xám xứ Bavaria nhiều khả năng sẽ từ chối bất cứ lời đề nghị nào về trường hợp của cầu thủ này trong tháng 1. 

Cùng với M.U, kình địch tại Premier League, Arsenal không giấu giếm ý định đưa Alaba về Emirates. M.U đã chi 150 triệu bảng để Mourinho mua sắm cầu thủ hồi mùa hè, trong đó có bản hợp đồng kỷ lục thế giới - đưa Paul Pogba về từ Juventus, hay mua Eric Bailly từ Villarreal, Henrikh Mkhitaryan từ Borussia  Dortmund và ký hợp đồng tự do với Zlatan Ibrahimovic. 

Dù vậy, Mourinho muốn Quỷ đỏ tiếp tục đầu tư một khoản tương tự nhằm mang về ít nhất 2 cầu thủ phòng ngự, nếu M.U muốn bảo đảm vị trí ở top 4 trên bảng xếp hạng Premier League và theo đuổi hy vọng cạnh tranh chức vô địch.

Ngoài Alaba, M.U còn quan tâm tới hậu vệ của Southampton - Virgil van Dijk, song Quỷ đỏ sẽ phải chi ít nhất 30 triệu bảng để đổi lại chữ ký của cầu thủ này. Người đồng đội tại đội tuyển Áo của Alaba, Aleksandar Dragovic cũng nằm trong tầm ngắm của Mourinho trong bối cảnh chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn gia cố hàng phòng ngự của M.U. 

Kế hoạch mua sắm được Mourinho đưa ra sau khi đặt dấu hỏi về tinh thần thi đấu của bộ đôi Luke Shaw và Chris Smalling, bộ đôi từ chối thi đấu ở trận gặp Swansea City, trong lúc tương lai của các hậu vệ như Matteo Darmian và Marcos Rojo không chắc chắn. 

“Chúng tôi cần các cầu thủ chất lượng, nhưng bạn không thể làm điều đó chỉ trong một hoặc hai kỳ chuyển nhượng. Không thể mua 4 đến 5 cầu thủ một lần để có thể đáp ứng yêu cầu mà chúng tôi cần”, Mourinho nói. M.U hiện đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League, ít hơn 6 điểm so với top 4 và chỉ thắng 2 trong 9 trận gần đây.