Đấu tranh với tội phạm buôn ma tuý qua biên giới

ANTĐ -Hoạt động của tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới giữa tỉnh Sơn La, với các tỉnh phía Bắc nước bạn Lào vẫn có chiều hướng gia tăng.

Theo thống kê, chỉ riêng quý I năm 2013, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp bắt giữ 20 vụ với 33 đối tượng, tang vật thu giữ trên 130g heroin, 150g ma túy đá, 25g thuốc phiện và trên 2.700 viên ma túy tổng hợp.

 

Bộ đội biên phòng truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy

Đại tá Trần Đức Uẩn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: “Phát huy thế mạnh của lực lượng đứng chân thường xuyên trên các tuyến biên giới, bộ đội biên phòng Sơn La vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý có hiệu quả. Trọng tâm là làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, điều tra làm rõ quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng để có đối sách, xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh đạt hiệu quả.”

Công tác đấu tranh phòng chống ma túy khu vực Tây Bắc hiện vẫn rất gian nan, tuy nhiên việc ngăn chặn kịp thời những vụ vận chuyển buôn bán qua biên giới lâu nay vẫn tạo được “thế trận vững vàng”, bởi việc phát hiện người nghiện ma tuý và tố giác tội phạm ma tuý có sự góp sức lớn của người dân.

Tin cùng chuyên mục