“Đầu nậu” Mộc Châu buôn 1.000 viên ma túy

ANTĐ - 14h40 ngày 2-5, tổ CSHS - CAP Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Tang vật vụ án

Tại thời điểm kiểm tra, CAP Nhân Chính phát hiện trên mặt bàn của phòng 302, nhà nghỉ Mai Vàng (ngõ 198, đường Nguyễn Tuân), có 5 túi nilon màu xanh, bên trong đựng khoảng 1.000 viên nén màu hồng, được xác định là ma túy tổng hợp. Hai thanh niên có mặt trong phòng là Đỗ Khắc Tráng, SN 1991, và Nguyễn Văn Giáp, SN 1991, cùng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Khai thác nóng, CAP Nhân Chính làm rõ số ma túy tổng hợp trên được Tráng mua với giá 40 triệu đồng, với ý định mang về Hà Nội tìm mối tiêu thụ. Theo lời khai của Tráng, đối tượng này từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù năm 2013. Do nghiện ma túy, Tráng đã lôi kéo Giáp cùng tham gia mua bán, vận chuyển ma túy về Hà Nội tiêu thụ. Ngày 1-5, sau khi mua được 1.000 viên ma túy tổng hợp, Tráng và Giáp lên xe khách về Hà Nội, thuê trọ ở nhà nghỉ tại phường Nhân Chính.