Đầu năm trúng lộc lớn

ANTĐ - Một ngư dân người Hồng Kông (Trung Quốc) họ Quách, 47 tuổi, bất ngờ trở thành tỷ phú nhờ vớt được tảng gỗ khổng lồ được cho là trầm hương, ước tính giá trị 1 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 130 triệu USD). 

Theo ông Quách, ông vớt được tảng gỗ này vào ngày 6-2 khi đang buồn bã vì ngày ra khơi đầu năm lại đánh bắt được quá ít thủy sản. Sau khi đốt mẩu gỗ thì ngửi thấy mùi thơm, ông Quách đã chẻ một phần tảng gỗ và phát hiện trong đó có dung dịch màu hổ phách chảy ra. Ngư dân may mắn này cho biết, tảng gỗ đã được chuyển đi kiểm định vào hôm qua (10-2), nếu đúng là trầm hương, sau khi bán ông sẽ dành một phần tiền làm từ thiện với mong muốn “mọi người cùng được hưởng phúc”.