Đau lòng anh trai bóp cổ em gái đến chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xuất phát từ việc tranh chấp đất đai trong gia đình, đối tượng Giang nhẫn tâm sát hại  em gái.

Ngày 29-10, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Trường Giang (SN 1984, trú tại TP Thái Bình) để điều tra vụ giết người xảy ra tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 28-10, giữa Đỗ Trường Giang (SN 1984) và chị Đ.Q.T (em gái ruột của Giang) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, do không kìm chế được cơn nóng giận, Giang đã dùng tay bóp cổ em gái, khiến chị T. tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đến trụ sở Công an đầu thú.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an thành phố Thái Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Bước đầu, xác định do tranh chấp đất đai giữa Giang và mẹ đẻ nên gia đình xảy ra mâu thuẫn. Chị T. đi lấy chồng ở nơi khác, có 2 con nhỏ. Gần đây, chị T đưa con mới sinh về nhà mẹ đẻ ở. Khi anh trai tiếp tục đến cãi vã tranh chấp với mẹ đẻ, chị T đã lên tiếng không ủng hộ thì bị chính người anh ruột to tiếng, lao vào bóp cổ đến chết.

CQĐT CATP Thái Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.