Vòng 2 giải Ngoại hạng Anh:

Dấu hỏi cho Van Persie

ANTĐ - Sau thất bại 0-1 trước Everton ở vòng mở màn,  Manchester United đang hướng tới chiến thắng đầu tiên khi tiếp đón Fulham tại Old Trafford đêm nay, nơi Robin van Persie sẽ đá chính.

Một sự thất vọng rất lớn đã bao trùm lên đoàn quân của HLV Sir Alex Ferguson sau màn trình diễn nghèo nàn hồi tuần trước. Cả 2 chữ ký đáng chú ý trong mùa hè năm nay đều xuất hiện tại Goodison Park nhưng Quỷ đỏ vẫn không tránh khỏi thất bại. Cựu tiền vệ của Borussia Dortmund, Shinji Kagawa chơi trọn vẹn 90 phút, trong khi cây săn bàn hàng đầu Premier League mùa trước Robin van Persie vào sân từ giữa hiệp 2, nhưng MU không thoát khỏi bế tắc. 16 cú sút được các học trò của Ferguson thực hiện song tất cả đều vô nghĩa. Sau khi thừa nhận đã đưa Van Persie vào sân quá muộn tại trận đấu ở Merseyside, cựu tiền đạo của Arsenal có thể ra quân trong đội hình xuất phát tại trận này.

Chỉ có điều, một dấu hỏi lớn dành cho Van Persie, là anh sẽ làm thế nào để ghi bàn? Ở Arsenal, khi anh là số 1, và bóng được dồn hết cho anh, nhiệm vụ ghi bàn dễ dàng hơn nhiều ở MU, nơi còn đó Rooney. HLV Alex Ferguson hẳn đang rất đau đầu để kết hợp hai tiền đạo này. Và nếu Van Persie tiếp tục không thể ghi bàn, nhà cầm quân người Scotland sẽ có rất nhiều lý do để lo lắng. Dù sao, khả năng giành 3 điểm của Quỷ đỏ trong trận này không thấp, vì chưa bao giờ họ để thua Fulham trên sân nhà kể từ năm 2003, và toàn thắng trong 7 lần tiếp đón đại diện của London trên sân Old Trafford.