Dấu hiệu bất minh tại một doanh nghiệp nước ngoài

ANTĐ - 7.500 quả pit-ton và 1.800 bộ sec-măng xe máy có dấu hiệu làm giả bị lực lượng Công an- Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Luyện Luân Hưng, trụ sở tại Khu công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Khoảng 6h30 ngày 7-8, tổ công tác liên ngành Phòng An ninh Kinh tế - CATP Hà Nội phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục QLTT Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu công nghiệp Thanh Oai, phát hiện và kiểm tra 1 chiếc xe tải bịt kín mít thùng xe đang trên đường rời khỏi khu công nghiệp. Trên thùng xe có số lượng khá lớn phụ tùng xe máy như pit-ton, sec-măng ghi xuất xứ từ Nhật Bản. Người điều khiển xe khai là nhân viên Công ty Luyện Luân Hưng, và đang trên đường đi giao hàng theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty.

Trước dấu hiệu nghi vấn này, lực lượng liên ngành quyết định kiểm tra hành chính trụ sở Công ty TNHH Luyện Luân Hưng. Thời điểm trên, doanh nghiệp này đang có vài chục nhân viên làm việc trên dây chuyền cơ khí. Còn trong kho hàng đang tập kết số lượng lớn phụ tùng xe máy do Công ty Luyện Luân Hưng sản xuất. Kiểm tra sơ bộ, lực lượng liên ngành phát hiện 2 dấu hiệu nghi vấn. Thứ nhất, nhiều phụ tùng xe máy có dấu hiệu bị làm giả. Sản phẩm do chính Công ty Luyện Luân Hưng sản xuất nhưng lại ghi xuất xứ từ Nhật Bản. Thứ hai, nhiều sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ. Đoàn liên ngành đã lập biên bản tạm giữ 7.500 quả pit-ton và 1.800 bộ sec-măng ghi xuất xứ từ Nhật Bản; 120 kg bao bì, 1 máy dập bao bì. 

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy đội Quản lý thị trường số 14 cho biết, đây là vụ việc lần đầu tiên được phát hiện tại địa bàn Hà Nội. Thông thường, đối tượng sản xuất hàng giả thường là hộ cá thể, manh mún, chui lủi. Nhưng Công ty Luyện Luân Hưng lại thuê trụ sở quy mô trong khu công nghiệp Thanh Oai. Bên cạnh việc sản xuất một vài sản phẩm không mấy nổi tiếng đã được đăng ký bảo hộ, thì công ty này có dấu hiệu “kiêm” cả việc sản xuất phụ tùng xe máy giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Theo giấy đăng ký đầu tư, giám đốc Công ty Luyện Luân Hưng là một người Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên thời điểm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, vị giám đốc này không có mặt mà ủy quyền cho một người đồng hương của mình. Được biết, Công ty Luyện Luân Hưng hoạt động được khoảng 3 năm nay. Sản phẩm chính là phụ tùng xe máy, chủ yếu tiêu thụ tại các tỉnh thành trong cả nước. Dự kiến hôm nay 8-8, cơ quan chức năng sẽ triệu tập những người có chức năng của Công ty Luyện Luân Hưng đến làm việc.