Đấu giá "các kiệt tác xa hoa của thế giới"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sotheby’s đang chuẩn bị cho một trong những buổi đấu giá lớn nhất từ trước tới nay, quy tụ 11 tác phẩm của danh họa Picasso diễn ra tại khách sạn hạng sang Bellagio, thành phố Las Vegas, Mỹ. Buổi đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 23-10, cùng lúc với triển lãm kéo dài 4 ngày, quy tụ những “kiệt tác xa hoa của thế giới”.

Thông báo của Sotherby’s cho biết, các tác phẩm của Picasso được đấu giá lần này thuộc sở hữu của Tập đoàn bất động sản nghỉ dưỡng MGM Resorts, có tổng giá trị lên tới khoảng 100 triệu USD.

Tác phẩm "Femme au Béret Rouge-Orange"

Tác phẩm "Femme au Béret Rouge-Orange"

Một trong những điểm nhấn của buổi đấu giá là bức "Femme au Béret Rouge-Orange", được sáng tác năm 1938 và là một trong những tác phẩm cuối cùng thể hiện tình yêu và sự tôn thờ của danh họa dành cho “nàng thơ” của mình Marie-Thérèse Walter. Tác phẩm được đấu giá với mức giá ước tính khoảng 20 - 30 triệu USD.

Các tác phẩm vẽ "nàng thơ" Walter là một phần quan trọng trong sự nghiệp của Picasso, góp phần đưa ông trở thành một trong những danh họa nổi tiếng nhất trên thế giới. Trong số các bức vẽ nàng thơ Walter của Picasso có giá trị cao nhất phải kể đến bức "Le Rêve" từng được bán đấu giá vào năm 2013 với giá trị lên tới 155 triệu USD.

Nhà hàng tại khách sạn Bellagio treo những tác phẩm sẽ đấu giá của Picasso.

Nhà hàng tại khách sạn Bellagio treo những tác phẩm sẽ đấu giá của Picasso.

Ngoài ra, các tác phẩm "Homme et Enfant" (ước tính 20 - 30 triệu USD) và "Buste d’Homme" (10 - 15 triệu USD) được sáng tác trong giai đoạn 1969-1970 cũng sẽ là điểm nhấn quan trọng trong phiên đấu giá lần này. Đây được coi là những tác phẩm gây ấn tượng nhất trong giai đoạn cuối sự nghiệp của Picasso.