Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12-7-1946/12-7-2021):

Dấu chân người chiến sĩ an ninh Ba Vì

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những chiến công, nỗ lực của lực lượng An ninh Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã được ghi nhận qua phát biểu của cán bộ và nhân dân trên địa bàn: “Đại hội Đảng và kỳ bầu cử vừa qua ANTT trên địa bàn được đảm bảo an ninh an toàn , thành quả này được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và tặng Bằng khen - một dấu ấn đáng tự hào của Công an huyện Ba Vì... Cán bộ, đảng viên và nhân dân rất tin tưởng vào lực lượng Công an địa bàn”.
Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy CAH Ba Vì trao đổi với cán bộ làm công tác an ninh và công an địa bàn cơ sở

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy CAH Ba Vì trao đổi với cán bộ làm công tác an ninh và công an địa bàn cơ sở

Tập trung, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn

Đội An ninh là một trong những đơn vị trọng yếu của Công an huyện đã góp phần lớn trong thành tích chung của Công an huyện Ba Vì trên mặt trận giữ gìn ANCT và TTATXH trên địa bàn.

Trong buổi giao lưu với thế hệ trẻ lực lượng An ninh Công an huyện Ba Vì nhân dịp kỷ niệm 75 năm truyền thống lực lượng ANND Việt Nam, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - nguyên Phó Giám đốc CATP, nguyên Trưởng Công an huyện Ba Vì, xúc động kể lại, những năm đầu mới thành lập, cơ sở vật chất Công an huyện còn nghèo nàn thiếu thốn, biên chế Công an huyện xấp xỉ 100 CBCS, trong khi đó địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, với nhiều phong tục tập quán khác nhau, đời sống nhân dân còn rất khó khăn, trình độ dân trí còn thấp.

Tình hình ANTT trên địa bàn rất phức tạp, về an ninh chính trị có sự hoạt động của một số đối tượng là thành viên các tổ chức phản động cũ, số người đã từng đi lính cho Pháp được cải tạo song còn những tư tưởng bất mãn, thù hằn. Tại một số địa bàn người dân tộc có tình trạng rời bỏ quê hương tìm cách ra nước ngoài để làm ăn... hoặc diễn ra tình trạng người dân tự ý chặt phá, đốt rừng làm nương, rẫy. Một số địa bàn nảy sinh mâu thuẫn nội bộ nhân dân phức tạp kéo dài, phát sinh điểm nóng như Chu Minh, Phú Cường, Phú Sơn... bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn xã hội cũng diễn biến hết sức phức tạp nổi lên là tình trạng buôn lậu và trộm cắp...

Với tinh thần trách nhiệm tập thể lãnh đạo và CBCS CAH đã tập trung, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hy sinh, quên mình... thực hiện phương châm bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, tập trung lực lượng giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi tình huống phức tạp... Với tình thần đó Công an huyện Ba Vì liên tiếp lập những chiến công, tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn được giữ vững ổn định, nhiều năm liền CAH đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng... nhiều cá nhân CBCS đã trưởng thành giữ chức vụ quan trọng của thành phố và huyện... Vinh dự và tự hào, tháng 5-2003 Công an huyện Ba Vì được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Họp triển khai Phương án bảo đảm ANTT hoạt động tiếp xúc cử tri tại Ba Vì

Họp triển khai Phương án bảo đảm ANTT hoạt động tiếp xúc cử tri tại Ba Vì

Cán bộ, đảng viên và nhân dân rất tin tưởng

Tiếp nối truyền thống Anh hùng của đơn vị, lớp CBCS An ninh công an huyện hiện nay đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu, với tinh thần chủ động, tích cực, nhiệt tình, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện có những chủ trương, giải pháp góp phần giữ vũng ổn định ANTT tại các địa bàn dân tộc, địa bàn tôn giáo; làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, quản lý xuất nhập cảnh, giải quyết kịp thời, giữ vững ổn định các địa bàn đã và đang nảy sinh khiếu kiện đông người phức tạp...

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ CATP và Công an các quận, huyện, thị xã nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ số đối tượng đang trong diện quản lý... kịp thời phát hiện, bóc gỡ 1 trường hợp liên quan đến tỗ chức phản động “chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; 2 trường hợp có liên quan tổ chức “Triều đại Việt”…

Quá trình công tác nhiều đồng chí đã trưởng thành, được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn. Đặc biệt, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong bối cảnh tình hình An ninh chính trị và tình hình dịch bệnh Covid 19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện vẫn còn những nguy cơ nảy sinh phức tạp liên quan đến các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài, như thị trấn Tây Đằng, bãi rác Xuân Sơn - xã Tản Lĩnh; xã Phú Cường, xã Cổ Đô, xã Vật Lại, xã Phú Sơn, xã Thái Hòa... lực lượng An ninh được giao là đơn vị chủ công trong công tác này, Đội An ninh đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an huyện xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đại bàn.

Phát hiện xử lý cơ sở lưu trú người nước ngoài vi phạm quy định

Phát hiện xử lý cơ sở lưu trú người nước ngoài vi phạm quy định

Những chiến công, nỗ lực của người chiến sĩ An ninh Công an huyện Ba Vì đã được ghi nhận qua phát biểu của cán bộ và nhân dân trên địa bàn: “Đại hội Đảng và kỳ bầu cử vừa qua tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo an ninh an toàn hơn nhiều so với những năm trước đây... Nếu như trước đây trước mỗi kỳ Đại hội và bầu cử tình hình khiếu nại tố cáo, đơn thư nặc danh, tờ rơi, khẩu hiệu... diễn ra khá phổ biến gây mất đoàn kết nội bộ, mất ổn định ANTT, thậm chí có địa bàn phải tổ chức bầu cử lại... Tuy nhiên, nhiệm kỳ này không còn có hiện tượng như vậy, nếu có xảy ra, đã được phát hiện và giải quyết kịp thời không gây ra ảnh hưởng xấu... Cán bộ, đảng viên và nhân dân rất tin tưởng vào lực lượng Công an”.

Với những thành tích của CBCS Công an huyện, trong đó có vai trò rất lớn của lực lượng An ninh... Ba Vì là 1 trong 2 đơn vị cấp huyện của thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026... Đây là thành quả đáng tự hào, thể hiện dấu ấn của người chiến sĩ an ninh Ba Vì có trách nhiệm giữ gìn, phát huy và viết tiếp truyền thống Anh hùng.

Đội An ninh phối hợp kiểm tra xử lý cơ sở không chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Đội An ninh phối hợp kiểm tra xử lý cơ sở không chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ba Vì là huyện ngoại thành thuộc vùng bán sơn địa, nằm phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội, trên cơ sở sáp nhập 3 huyện Bất Bạt, Tùng Thiện, Quảng Oai từ tháng 7-1968. Với diện tích tự nhiên 424km2, huyện Ba Vì được chia thành 3 tiểu vùng khác nhau: vùng núi, vùng đồi và vùng đồng bằng ven sông Hồng. Dân số hiện nay trên 320.000 người (gồm 3 dân tộc chính là Kinh, Mường, Dao và một số người dân tộc thiểu số khác di cư sinh sống, làm việc trên địa bàn). Cùng với sự phát triển của địa phương, Công an huyện Ba Vì đã không ngừng xây dựng, trưởng thành và phát triển qua các thời kỳ (từ tháng 8-1968 đến 1975 trực thuộc Công an tỉnh Hà Tây, từ năm 1976 - 1978 trực thuộc Công an tỉnh Hà Sơn Bình, từ năm 1979 -1990 trực thuộc CATP Hà Nội, từ năm 1991 đến 7-2008 trực thuộc Công an tỉnh Hà Tây, từ 1-8-2008 đến nay trực thuộc CATP Hà Nội).