Dấu ấn từ Câu lạc bộ phòng chống tội phạm

ANTĐ - Trong 8 phường của quận Tây Hồ, Nhật Tân được đánh giá là địa bàn tập trung nhiều điểm vui chơi, giải trí, có số lượng du khách đến tham quan đông hơn cả. 

Anh Nguyễn Văn Hạnh - thành viên câu lạc bộ trao đổi thông tin với công an cơ sở

Vào những ngày cuối tuần, nắng nóng, công viên nước hồ Tây luôn trong tình trạng quá tải, với hàng chục nghìn lượt khách đến từ khắp các tỉnh, thành. “Tình trạng ùn tắc phương tiện giao thông ở cổng ra vào, gây mất ANTT đôi lúc diễn ra” - Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Trưởng CAP Nhật Tân cho biết. Những hôm khu vui chơi quá tải, một số đối tượng trộm cắp, móc túi tụ về đây “hành nghề” bên ngoài, gây lo lắng cho nhân dân. 

Trước những đòi hỏi trong công tác đảm bảo ANTT khu vực công viên nước cũng như toàn địa bàn, cuối năm 2011, CAP Nhật Tân đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thành lập “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT” gồm 15 thành viên. Hội viên câu lạc bộ đến từ nhiều khu dân cư, mỗi người một hoàn cảnh, nghề nghiệp nhưng có chung nhiệt huyết giữ bình yên cho địa bàn - anh Nguyễn Văn Hạnh, thành viên câu lạc bộ tâm sự.

Không thể thống kê hết những vụ, việc, thông tin liên quan đến ANTT mà đội viên câu lạc bộ tham gia giải quyết cùng lực lượng công an thời gian qua, chỉ biết rằng, từ ngày mô hình này được triển khai, phạm pháp hình sự trên địa bàn, nhất là khu vực công viên nước Hồ Tây đã giảm đáng kể. Nhớ lại vụ truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy Đỗ Hồng Sơn (SN 1965), quê ở tỉnh Hà Nam, ông Hồ Văn Trang (SN 1961) - hội viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Nhật Tân, hành nghề “xe ôm” gần khu vực công viên nước hồ Tây kể: “Khoảng 16h một ngày đầu năm 2012, tôi đang chờ khách thì nghe thấy tiếng tri hô cướp… cướp của người dân”. Cùng lúc, ông Trang phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Honda Lead, rồ ga bỏ chạy ra từ trong ngõ. Thấy đối tượng nghi vấn, ông Trang cùng anh Nguyễn Chí Công - thành viên câu lạc bộ phối hợp truy đuổi, bắt “nóng” đối tượng này và bàn giao cho cơ quan công an. Qua đấu tranh, Sơn khai nhận chiếc xe trên vừa lấy trộm tại một nhà dân trên địa bàn.

15 thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Nhật Tân, hầu hết hành nghề tự do như: “xe ôm”, lái taxi hay bán hàng nước…, nên họ có điều kiện bám đường, bám phố, bám khu dân cư, qua đó giúp lực lượng công an phát hiện những đối tượng nghi vấn, hoạt động lưu động trên địa bàn.