Dắt nhau vào tù

ANTĐ - Biết rõ tác hại của ma túy và cũng ý thức được cái giá đắt phải trả, nhưng Trần Thanh Hoài (SN 1973, trú ở phố Hàng Dầu, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng đồng bọn vẫn lao vào con đường phạm pháp. Kết cục là ổ nhóm này đã cùng nhau vào tù.   

Trần Thanh Hoài (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng phạm tại tòa

Cùng bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với Trần Thanh Hoài còn có các bị cáo: Phạm Ngọc Dũng (SN 1971), trú phường Ngọc Khánh, Nguyễn Đức Anh (SN 1990, tức Gừng), ở phường Vĩnh Phúc, cùng quận Ba Đình; Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1994), trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm; Trần Văn Hùng (SN 1982), trú ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng; Nguyễn Đình Tùng (SN 1981), trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông và Nguyễn Văn Ban (SN 1987), ở xã Chu Điệu, Lục Nam, Bắc Giang. Các đối tượng bị cáo buộc phạm vào khoản 2 và 3, Điều 194-BLHS.

Tài liệu truy tố thể hiện, tối 7-2-2012, tại khu vực nhà khách 96 phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, cơ quan công an bắt quả tang Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Ban và Nguyễn Đình Tùng đang mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm đó, lực lượng công an thu giữ của 3 đối tượng này 4 gói ma túy tổng hợp (Methamphetamine) với tổng trọng lượng hơn 180gram.

Tại cơ quan công an, Hùng cùng đồng bọn khai nhận trước đó có một đối tượng tên Quý (không rõ lai lịch) gọi vào điện thoại của đối tượng đặt mua 200gram ma túy tổng hợp với giá 300 triệu đồng. Chiều 6-2-2012, Hùng và Ban đến nhà Phạm Ngọc Dũng lấy “hàng” mang đi bán kiếm lời. Tại nhà Dũng, đối tượng này đồng ý bán cho Hùng và Ban số ma túy trên với giá 270 triệu đồng. Tuy nhiên, do 2 đối tượng không đủ tiền nên Dũng cử Tùng đi theo đến nhà khách 96 phố Kim Ngưu để mang tiền về. Và tại đây, trong lúc các đối tượng đang giao dịch thì bị công an ập vào bắt giữ.

Từ lời khai của các đối tượng, ngày 8-2-2012, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Ngọc Dũng, thu giữ hàng chục viên nén cùng nhiều túi nilon đựng ma túy tổng hợp. Khai tại cơ quan công an, Dũng khẳng định số ma túy bán cho Hùng và Ban được đối tượng mua của Trần Thanh Hoài. Trước khi giao “hàng” để các đối tượng liên quan đưa đến điểm hẹn cho đối tác, Hoài và Nguyễn Đức Anh đã mang 200gram ma túy tổng hợp đến tận nhà giao cho Dũng. Về số ma túy thu giữ tại nhà, Dũng quả quyết là mua của một đối tượng tên Quang (không rõ địa chỉ) để sử dụng và bán lẻ. 

Lực lượng phá án ma túy cũng đã bắt quả tang Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Hoàng Sơn đang mang gần 30gram chất gây nghiện đi bán. Lời khai của 2 đối tượng cho thấy, Trần Thanh Hoài chính là kẻ cầm đầu ổ nhóm chuyên buôn bán các loại ma túy tổng hợp này. Sau khi bị bắt, Hoài khai nhận từng nhiều lần mua bán ma túy với nhiều đối tượng khác nhau, song không nhớ rõ số lượng cụ thể. Đầu mối ma túy mà Hoài thường xuyên nhập là của 2 đối tượng, ở quận Hoàng Mai và quận Cầu Giấy. Quá trình mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng thường cử Đức Anh trực tiếp giao dịch và chuyển hàng, nhận tiền. Trần Thanh Hoài cũng thừa nhận ngày 7-2-2012, đối tượng đã trực tiếp cùng với Đức Anh mang 200gram ma túy “đá” đến bán cho Dũng. Riêng gần 30gram ma túy trong tay Đức Anh và Nguyễn Hoàng Sơn khi bị công an bắt giữ, Hoài cho rằng không liên quan đến đối tượng.

Tại phiên tòa mới đây, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình, đúng như nội dung bản cáo trạng quy kết. TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Thành Hoài 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh, song từng sở hữu tới 4 tiền án nên Phạm Ngọc Dũng bị tuyên phạt 17 năm tù. Các bị cáo còn lại cũng lần lượt phải nhận từ 5 năm tù đến 16 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.