“Đất Mường”

ANTĐ - Các tác phẩm nghệ thuật đương đại được sinh ra từ không gian sinh hoạt và lễ hội văn hóa nguyên bản của người Mường sẽ được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật “Đất Mường” khai mạc vào ngày 30-9 tại Bảo tàng không gian văn hóa Mường, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình.

Từ những vật liệu tự nhiên sẵn có như gỗ, đá, đất hoặc bằng vật liệu tùy chọn theo ý tưởng của nghệ sỹ trong rừng trúc rộng 1,5 ha, các nhà điêu khắc và họa sỹ đã tạo nên đa dạng các sáng tác của nhiều loại hình nghệ thuật như hội họa, điêu khắc, sắp đặt…tương tác với địa hình đồi núi và cây cỏ. Các họa sỹ tên tuổi của làng Mỹ thuật Việt Nam như nhà điêu khắc Đào Châu Hải, họa sỹ Lý Trực Sơn, họa sỹ Vương Văn Thạo đã góp mặt tại triển lãm. Triển lãm “Đất  Mường” sẽ là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lễ hội Festival Văn hóa Mường cũng diễn ra tại Bảo tàng không gian văn hóa Mường. Festival gồm nhiều hoạt động như: hát Mo Mường, trình diễn nghệ thuật ẩm thực Mường, trình diễn kỹ thuật chế tác và trưng bày các sản phẩm truyền thống thủ công của đất Mường Hòa Bình…