Đặt mục tiêu giảm 2/3 số vị thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Y tế đặt mục tiêu phấn đấu giảm 2/3 số vị thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn, còn Hà Nội đặt mục tiêu 70% số đối tượng này có hiểu biết cơ bản về DS-KHHGĐ...
Cần giảm tỷ lệ trẻ vị thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn (Ảnh minh họa)

Cần giảm tỷ lệ trẻ vị thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn (Ảnh minh họa)

Tại lễ hội Hành trình yêu 2022 diễn ra ngày 13-8, TS Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGD) Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, việc giáo dục về sức khỏe sinh sản - tình dục tại Việt Nam vẫn còn nhiều khoảng trống và chưa theo kịp với nhu cầu và tình hình thực tế.

Cụ thể, chương trình giáo dục về DS-KHHGĐ, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường chưa đầy đủ và phù hợp với sự phát triển trong tình hình mới; việc cung cấp dịch vụ thân thiện về dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của vị thành niên, thanh niên…

Do đó, theo TS Phạm Vũ Hoàng, cần phải xây dựng các hoạt động can thiệp, nhằm tăng cường tư vấn và cung ứng dịch vụ DS-KHHGĐ, sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên, thanh niên, phấn đấu đạt mục tiêu giảm 2/3 số vị thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn, góp phần thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại Hà Nội, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/01/2022 về việc triển khai thực hiện công tác dân số thành phố Hà Nội năm 2022. Trong đó có đưa ra mục tiêu phấn đấu ít nhất 70% vị thành niên/thanh niên hiểu biết cơ bản về một số vấn đề DS-KHHGĐ như các biện pháp tránh thai, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn…

Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cho biết, một trong các nhiệm vụ quan trọng ở kế hoạch này là đổi mới phương thức cung cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ tới người sử dụng, trong đó có đảm bảo cung ứng các phương tiện tránh thai miễn phí cung cấp cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn và chỉ tiêu kế hoạch phân bổ năm 2022.

Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ, đảm bảo an toàn sử dụng phương tiện tránh thai.