Đặt kỳ vọng vào tân Thủ tướng: Thực hiện tốt mong đợi của dân

ANTĐ - Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Báo ANTĐ đã trao đổi với một số ĐBQH về việc Quốc hội bầu Thủ tướng mới. 

Trước đó, chiều 6-4-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Đặt kỳ vọng vào tân Thủ tướng: Thực hiện tốt mong đợi của dân ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ

"Chủ tịch nước trân trọng trình Quốc hội xem xét, bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH khóa XIII giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Hôm nay 7-4, Quốc hội thảo luận và bầu Thủ tướng Chính phủ. 

ĐB Bùi Thị An (đoàn Hà Nội) kỳ vọng tân Thủ tướng sẽ có bước đột phá ở việc tinh giản biên chế. “Con người là quan trọng nhất trong mọi việc và máy móc có hiện đại đến đâu cũng phải có con người” - ĐB Bùi Thị An bày tỏ và mong muốn cùng với Thủ tướng mới, các vị tân Bộ trưởng của một số bộ được bầu tới đây phải có tầm nhìn tốt, điều hành ngành của mình đạt hiệu quả và phải có tâm để tổ chức thực hiện thật tốt, chỉ đạo ngành, lắng nghe người dân nói gì, cần gì...

Đồng tình với quan điểm của ĐB Bùi Thị An, ĐB Lê Nam (đoàn Thanh Hóa) mong muốn tân Thủ tướng sẽ đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng và bảo vệ thực sự vững chắc chủ quyền, lãnh thổ ở Biển Đông. ĐB Đỗ Văn Đương (đoàn TP.HCM) cho rằng, vai trò của Thủ tướng rất quan trọng vì điều hành cả một nền hành pháp, kinh tế - xã hội, nên phải là người năng động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong từng lĩnh vực và điều hành sát sao mọi vấn đề cấp bách nhất. 

ĐBQH Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) - Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam: “Chờ đột phá cải cách hành chính từ Thủ tướng”

Thời gian qua, Chính phủ đã làm được nhiều việc. Thủ tướng đã rất quyết liệt trong việc đưa ra các quyết sách, đặc biệt trong 2 năm gần đây, những tư tưởng, quan điểm có tính chất đột phá trong xây dựng thể chế.

Nghị quyết 19 của Chính phủ là biểu hiện rất rõ cách tiếp cận mới về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách thể chế với việc đặt ra mục tiêu Việt Nam phải đứng trong tốp 4 nền kinh tế có sức cạnh tranh cao nhất, thủ tục hành chính và thể chế tốt nhất trong ASEAN. Tuy nhiên, những tư tưởng, quyết sách quan trọng về cải cách thể chế đó chưa được thực hiện đồng bộ.

Đó là điều mà tân Thủ tướng và Chính phủ nhiệm kỳ tới phải khắc phục, để có thể biến lời nói thành hành động, đưa nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực sự đi vào đời sống. Tôi mong đợi Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đột phá về cải cách hành chính. Chính phủ cũng cần phải xây dựng được một chương trình hành động đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu Nghị quyết Đảng lần thứ XII. 

ĐBQH Lê Như Tiến (đoàn Quảng Trị): Siết chặt kỷ cương, kỷ luật ở nhiều lĩnh vực

Tôi nghĩ, người đứng đầu Chính phủ phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương ở rất nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, kỷ luật, kỷ cương giữa cấp trên và cấp dưới phải mạnh hơn, rõ hơn. Tôi tin rằng, tân Thủ tướng sẽ quan tâm nhiều hơn vấn đề này.

Được biết người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ tới là người từng theo dõi, phụ trách vấn đề nội chính, phòng chống tham nhũng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Do vậy, tôi tin chắc tân Thủ tướng sẽ làm tốt hơn trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, bảo đảm Việt Nam chúng ta là một đất nước an toàn. Đó cũng là điều kiện để thúc đẩy đất nước phát triển.