Đặt camera quay lén phụ nữ hàng xóm tắm

ANTĐ - Tòa án Singapore hôm 21/3 đã tuyên án tù 3 tuần cho một nam giới 42 tuổi vì tội quay lén phụ nữ tắm.

Bị cáo Chan Chee Yoong, người Malaysia định cư ở Singapore, đã thuê một căn hộ ở Balestier tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Nạn nhân của anh ta là một phụ nữ 24 tuổi. Cô này và bạn trai cũng thuê một căn hộ cùng tòa nhà với Chan.

Vào hồi tháng 5/2011, người phụ nữ này đang tắm thì phát hiện thấy một thiết bị màu đen giống như điều khiển xe ô tô ở giá đựng dầu gội đầu.

Do không rõ đó là gì nên cô này đã mang về phòng và cho bạn trai xem. Ngay sau đó Chan đã tới phòng cặp đôi này để đòi lại thiết bị và giữa họ xảy ra một cuộc tranh cãi.

Khi chủ nhà được gọi tới thì Chan bắt đầu thú nhận đã đặt camera quay lén trong nhà tắm.

Chan cũng thừa nhận đã sử dụng camera này để quay lén cảnh nạn nhân tắm một vài lần trước đó.

Nạn nhân nói với Chan rằng nếu anh ta không gọi cảnh sát thì cô sẽ gọi khiến Chan buộc lòng phải tự mình gọi điện cho cảnh sát.

Cảnh sát đã bắt giữ Chan và tịch thu máy tính, điện thoại di động và camera quay lén. Cảnh sát cũng phát hiện 3 video clip quay cảnh nạn nhân đang thoát y.