Đạp xe loằng ngoằng giữa đường, hụ còi inh ỏi

ANTĐ - Một nhóm thiếu niên đạp xe với tốc độ nhanh giữa đường, loằng ngoằng chèn ép các xe khác, đồng thời hụ còi inh ỏi.
Một nhóm thiếu niên gồm 7-8 em, đi trên 4 chiếc xe đạp, phóng từ phố Đặng Tiến Đông về hướng phố Thái Hà (Hà Nội). Tốc độ cả nhóm đạt chừng 25-30km/h, vừa đạp loằng ngoằng chèn ép xe đạp- xe máy cùng chiều, các em vừa bấm còi hụ inh ỏi, gây náo loạn phố phường. Những chiếc còi hụ có xuất xứ từ Trung Quốc này được bán với giá chỉ vài chục nghìn đồng/bộ tại khu vực "chợ Trời", phố Huế... lâu nay trở thành một món đồ chơi để một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức lắp vào xe đạp, xe máy, hù dọa người đi đường.  Còn nhớ trước đây vài năm, tại Hà Nội và một vài địa phương lân cận, trong giới "teen" từng rộ lên "phong trào" đi xe đạp "lông", xe máy "ruồi"... gây ra những hình ảnh phản cảm và vi phạm Luật GTĐB. Từ những thú chơi nhất thời, bột phát này của các em, nhiều khi vô tình lại trở thành nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông cho người đi đường: Có người giật mình, ngã xe vì tiếng còi; có người còn bị xe máy "ruồi" tông phải..... Thiết nghĩ, nhà trường cũng như các bậc phụ huynh cần quan tâm, chú ý tới con em mình hơn nữa, tránh để rơi vào tình trạng "cái nảy xảy cái ung". Clip: