Đập gẫy 2 tay, xẻo tai bạn thân vì nghi trộm tiền

ANTĐ - Nghi bạn thân trộm tiền, Tú cùng đồng bọn “nhốt” vào phòng khách sạn, xẻo tai, đánh đập.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình (Hà Nội), đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam Tạ Tú (SN 1989), ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình và Lê Đình Quyết (SN 1987) - đối tượng lang thang, để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 7-5, CAQ Ba Đình nhận được đơn trình báo của anh Trần Anh Hà (SN 1990), ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa về việc: bị Tú - Quyết đánh đập dã man.

Theo trình báo: khoảng 14h cùng ngày, do nghi ngờ anh Hà lấy cắp số tiền 19 triệu đồng cùng trang sức trị giá 15 triệu đồng (tiền Quyết gửi tại nhà Tú), 2 đối tượng đã “mời” bị hại đến một khách sạn ở phố Tân Ấp (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) để “nói chuyện”.

 

Quyết, Tú, Đức tại cơ quan công an

Tại đây, Tú đã dùng tuýp nước sắt đánh gãy xương cẳng tay trái, gãy xương tay phải. Quyết dùng kéo mang theo đâm rách 1/3 tai trái của anh Hà, đập vỡ điện thoại của bị hại. Sau khi đánh đập, các đối tượng ép anh Hà gọi điện cho người thân mang 40 triệu đồng (gồm cả tiền nghi trộm cắp và tiền “phạt”), đến chuộc mới cho về. Nhận được tiền, Tú điện thoại nhờ Nguyễn Trương Đức (SN 1991) - nhân viên nhà nghỉ, dìu anh Hà xuống taxi để đi cấp cứu.

Nhận được đơn trình báo, Đội CSHS CAQ Ba Đình, phối hợp với CAP Phúc Xá đã tổ chức lực lượng truy “nóng” các đối tượng. Đến ngày 9-5, 2 đối tượng đã bị bắt giữ. Qua đấu tranh, Tú - Quyết khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. CAQ Ba Đình cũng tạm giữ Nguyễn Trương Đức để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.