Đáp án môn thi Toán, đề khó, có tính phân hóa cao

ANTĐ - Đúng 10h30 sáng 1-7 thí sinh đã kết thúc môn thi đầu tiên, môn Toán. Đa số thí sinh ở điểm thi ĐH Sư phạm Hà Nội đều cho biết mình làm được khoảng 70% bài thi. Đề không quá khó nhưng phần phân hoá khiến thí sinh không dễ đạt điểm tuyệt đối.

11h ngày 1-7, đáp án đầy đủ môn Toán đã được một Trung tâm luyện thi công bố để thí sinh tham khảo ngay sau buổi thi.

Trần Du Khánh, học sinh trường THPT Ba Vì có mặt tại điểm thi ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, đề thi không đánh đố, không có dạng bài lạ. Thí sinh bình tĩnh có thể hoàn thành 70-80%.

Cũng ngay trong buổi thi đầu tiên, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thăm hỏi phụ huynh, lực lượng sinh viên tình nguyện tại cổng trường ĐH Thủy lợi Hà Nội. Bộ trưởng trò chuyện với một phụ huynh ở quận Đống Đa, hỏi thăm phụ huynh sáng nay đi có tắc đường không và nhắn nhủ gia đình yên tâm về kỳ thi này.

Bộ trưởng nhắn nhủ, gia đình hãy tạo điều kiện, động viên cho thí sinh thi tốt, xem kỳ thi nhẹ nhàng, là cơ hội để đánh giá kiến thức, giảm áp lực cho học sinh.

Trao đổi với báo chí về phương hướng đề thi năm nay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, đề thi là nhiệm vụ trọng tâm của kỳ thi, chúng tôi kế thừa điểm tốt của kỳ trước. Phải chuẩn hóa kiến thức, cơ bản và phân hóa rõ. Các em được kiểm tra kiến thức cơ bản trong chương trình học. Học sinh nắm được kiến thức này cơ bản đều được công nhận tốt nghiệp.  

Việc xét tuyển ĐH, CĐ có một điểm quan trọng trong đề thi là sự phân hóa rõ. Năm nay phân hoá rõ hơn năm 2015, thang điểm chính xác hơn, không làm tròn, chấm thi 0,5 điểm phải có đối thoại giữa người chấm thứ nhất và thứ hai, tránh tình trạng chêch lệch và không thông nhất. 

Chúng tôi chỉ đạo tất cả cac giáo viên chấm thi dù đại học hay mời một số trường phổ thông đều là như nhau chứ không phân biệt giữa hai cụm. Một trong những yêu cầu quan trọng là công bằng, khách quan, sau đó tùy theo nguyện vọng của các em tham gia xét tuyển ĐH hay học nghề, đi làm...

Dưới đây là đáp án đề thi môn Toán: