Giáo sự Joyce Kirk:

Đào tạo kỹ nặng và trình độ nhà tuyển dụng cần

ANTĐ - “Đào tạo kỹ nặng và trình độ nhà tuyển dụng cần, chứ không cung cấp nhân lực cái nhà tuyển dụng đã có”. Đó là mục đích và yêu cầu của Hiệu trưởng Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, Giáo sự Joyce Kirk đối với sinh viên.


Điều đầu tiên, các sinh viên trước khi vào theo học tại đây thì việc hiểu rõ về bản chất và năng lực đầy đủ của Đại học RMIT là rất quan trọng. RMIT là một đại học toàn cầu về công nghệ và thiết kế với nhiều cơ sở tại Melbourne, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trường Rmit đã hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác ở Hồng Kông, Malaysia, Singapore, và mới đây nhất là Tây Ban Nha... Sự vươn tầm quốc tế đã mang đến cho sinh viên một sự tiếp cận vô hạn đến các cơ hội học tập, tuyển dụng và phát triển sự nghiệp.

Bà Hiệu trưởng Joyce Kirk phát biểu tại ngày hội tìm hiểu thông tin chương trình giảng dạy

Phương pháp học tập của RMIT, tại Việt Nam cũng như tại những nước khác, là khuyến khích sinh viên có trách nhiệm với việc học của bản thân: học cách làm việc và suy nghĩ độc lập cũng như trao đổi chuyên môn, kỹ năng theo nhóm; suy nghĩ phản biện và sáng tạo; và học cách giải quyết vấn đề thực tế trong cuộc sống.

Thành công của phương pháp này là một trong những lý do chính giúp sinh viên tốt nghiệp RMIT, luôn cung cấp được các yêu cầu nhà tuyển dụng ở Việt Nam và các quốc gia khác đang cần.

RMIT Việt Nam có một thành tích tốt về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp đều trở thành nhân viên chính thức trong vòng vài tháng sau khi tốt nghiệp. Số còn lại mở doanh nghiệp riêng hoặc theo học sau đại học.

Nhiều học sinh tìm hiểu thông tin về ngành Kinh tế & Tài chính

Tư vấn thông tin chương trình tiếng Anh tại RMIT Việt Nam

RMIT Việt Nam đã được vinh danh với nhiều giải thưởng, trong đó có 10 năm liên tục kể từ năm 2003 nhận giải thưởng Rồng Vàng uy tín trao tặng cho đại học quốc tế chất lượng. Nhưng quan trọng hơn là nỗ lực không ngừng của giảng viên RMIT Việt Nam đến từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới để hỗ trợ cho việc học của sinh viên trong và ngoài nước biết cách kết hợp lý thuyết với thực tiễn nhằm phát triển những kỹ năng cần thiết để thành công sau khi tốt nghiệp.