“Đảo rác thải” Nhật Bản trôi đến Mỹ

ANTĐ - “Đảo rác thải” được tạo thành sau thảm họa sóng thần hồi tháng 3-2011 tại Nhật Bản, đang trôi dạt đến bờ biển phía Tây nước Mỹ. 

1 triệu tấn rác thải từ trận sóng thần tại Nhật đang “tấn công” Mỹ

“Đảo rác thải” hơn 1 triệu tấn và diện tích bao phủ tương đương với bang Texas. Tờ Fox News của Mỹ gọi lượng rác khổng lồ này là “quái vật độc hại” và cho biết nó đang lênh đênh tại khu vực giữa Hawaii và California, cách bờ biển 2.735 km. Ngoài lượng rác đang trôi về Mỹ, trên Thái Bình Dương vẫn còn hàng triệu tấn rác thải khác, là đống đổ nát của những ngôi nhà, tàu bè, đồ đạc bị phá hủy trong trận sóng thần.

Một báo cáo được công bố gần đây của Cơ quan Khí tượng thủy văn Hoa Kỳ cho biết, trong vòng vài năm tới, nhiều khu vực của Hawaii và Alaska sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ “đảo rác thải”. Theo thống kê của Cục Quản lý bảo vệ môi trường Nhật Bản, chỉ có 30% trong số 5 triệu tấn rác thải từ trận sóng thần bị cuốn trôi ra Thái Bình Dương, phần còn lại đều dạt vào bờ biển của nước này.