Quảng Ngãi:

Đào hố thi công không biển báo, chết hoài vẫn không chừa!

ANTĐ - Đó là hố sâu tại khu vực đang thi công công trình gần ngã tư đường 30/4 và Bắc Sơn, thuộc tổ 14, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi).

Đơn vị đã thi công  hơn một tuần nay hố rộng gần 200 mét vuông, nước sâu hơn 2m, nhưng đơn vị thi công vẫn không hề cắm biển báo. Đặc biệt, hố công trình đang thi công này lại nằm trước cổng trường Tiểu học Nghĩa Chánh, các em học sinh hiếu kỳ thường đến chơi, rất dễ xảy ra trượt chân, chết đuối.

Hố sâu rộng hơn 200 mét vuông, ngay trước cổng trường học. (Ảnh chụp lúc 7h, ngày 24/2/2012)

Hố có nước sâu hơn 2 mét nhưng không có biển báo

Sát vỉa hè học sinh đi học, rất dễ xảy ra tai nạn

Đã nhiều lần nhân dân địa phương đề nghị thi công cắm biển báo, làm hành rào an toàn ở khu vực thi công nhưng đơn vị thi công vẫn không thực hiện.

Cách đây 4 năm về trước, cũng vì thi công công trình rồi bỏ, không biển báo, không có hàng rào an toàn, nên tại xóm Âu Thuận, thôn Tú Sơn, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức  4 cháu nhỏ gồm: Nguyễn Hữu Hòa; Lý Quốc Quyền, đều sinh năm 2002, học sinh lớp 1; Nguyễn Thanh Tiến (sinh năm 1999) và Nguyễn Thiên Thảo (sinh năm 1998), đều là học sinh Trường Tiểu học Đức Lân và ở cùng xã, rủ nhau xuống hố sâu công trình thi công  tắm và đều bị chết đuối.

Đề nghị cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh trình trạng này, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tin cùng chuyên mục