Đạo diễn phim "Phượng Khấu" giành giải tại LHP Thế giới châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh phim "Phượng Khấu" được xướng tên ở hạng mục đ ạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Thế giới châu Á diễn ra  tại Mỹ.

"Asian World Film Festival" tên tiếng Việt là "Liên hoan phim Thế giới châu Á" (AWFF) là sự kiện điện ảnh được tổ chức thường niên, có trụ sở tại Los Angeles, California, được sáng lập từ năm 2015 bởi nhà làm phim Sadyk Sher - Niyaz (Kyrgyzstan).

Năm nay, "Liên hoan phim Thế giới châu Á" khai mạc vào ngày 1-11 và kết thúc vào ngày 11-11-2021. Đây là năm thứ 7 sân chơi này được tổ chức với sự tham gia của gần 100 phim đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Trong đó có 3 bộ phim Việt Nam tham gia là "Phượng Khấu" của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, "Bố già" của Trấn Thành và "Kiều" của Mai Thu Huyền. Riêng "Phượng Khấu" được xem là trường hợp ngoại lệ đặc biệt vì đây là năm đầu tiền ban tổ chức và hội đồng giám khảo mở ra hạng mục chấm giải cho phim dài tập. Tranh tài ở hạng mục này với "Phượng Khấu" còn có "Squid Game - Trò chơi con mực" (Hàn Quốc). Hai series phim này được chọn công chiếu và tranh giải trong khuôn khổ Liên hoan.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh (thứ ba từ trái sang) đón nhận niềm vui khi được vinh danh tại Liên hoan phim Thế giới châu Á 2021

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh (thứ ba từ trái sang) đón nhận niềm vui khi được vinh danh tại Liên hoan phim Thế giới châu Á 2021

Có mặt tại Mỹ để tham dự Liên hoan, êkip "Phượng Khấu" gồm có đạo Diễn Huỳnh Tuấn Anh và ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung (thể hiện ca khúc "Ngô đồng" - nhạc phim). Và êkip đã đón nhận niềm vui bất ngờ khi đạo diễn phim "Phượng Khấu" - Huỳnh Tuấn Anh được xướng tên ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất năm 2021 ("Best Director of the year"). Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cũng là đạo diễn Việt Nam đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng này. Giải thưởng được mệnh danh là giải Oscar Châu Á. Sự kiện bất ngờ này đã trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi của hội đồng thẩm định vì tính chất độc đáo và riêng biệt của bộ phim.

Ông Georges Jojo Chamchoum - Giám đốc Liên hoan phim nhận xét, "Phượng Khấu" chưa phải là một tác phẩm tốt về kỹ thuật và cao tay nghề nhưng những gì phim mang tới Liên hoan như một phong vị lạ, khác biệt và lộng lẫy trước các sắc màu dân tộc châu Á khác. Đó là hình ảnh về một Việt Nam có vẻ đẹp độc đáo và đặc sắc. Và người tạo ra một tác phẩm đóng góp vào sự phong phú đa dạng của sắc màu văn hoá châu Á xứng đáng được khích lệ. Đặc biệt, hội đồng giám khảo còn rất bất ngờ và trầm trồ trước những trang phục cổ Việt Nam và hết lời khen ngợi chiếc áo Nhật Bình được giới thiệu trong phim và thấy được nét đặc trưng của Việt Nam so với các nước khác ở khu vực châu Á.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi được vinh danh

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi được vinh danh

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ : "Phượng Khấu còn rất bé nhỏ trước những tác phẩm lớn và hay của những nền điện ảnh lớn châu Á. Đây là một sự may mắn và chiếu cố lớn của Ban tổ chức và hội đồng nghệ thuật vì tinh thần giữ gìn tính dân tộc, sự khác biệt trong đa dạng. Xin dành tất cả vinh quang và sự biết ơn đến từng thanh viên đã góp phần tạo ra Phượng Khấu. Và cá nhân mình cần phải phấn đấu và học hỏi thật nhiều".

Bà Iris Mai Lâm - người đại diện cho phim "Phượng Khấu" ở Mỹ chia sẻ, bộ phim là tác phẩm phim series đầu tiên được Ban tổ chức chấp nhận được vào danh sách đề cử giải vì "Phượng Khấu" ghi điểm nhờ vẻ đẹp, cái đẹp tinh tế từ lịch sử, âm nhạc đến diễn xuất. Qua đó góp phần giúp bạn bè quốc tế thấy vẻ đẹp độc đáo của văn hóa Việt Nam.

Cùng thời điểm này, "Phượng Khấu" đang được bán vé và công chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim trong khung giờ 15h30 (giờ Los Angeles) ngày 10-11-2021 tại hệ thống rạp Auditorium 6 của Mỹ