Đạo diễn Mai Long tiết lộ NSND Trung Hiếu chủ động cắt giảm cát-sê vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Không đứng ngoài nỗi lo bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 song đạo diễn Mai Long vẫn quyết tâm ra mắt đúng như kế hoạch series phim tài Tết “Tết vui phết: Mr Lù”.

“Mr Lù” được biết đến là một trong những series phim hài Tết được đạo diễn Mai Long duy trì sản xuất nhiều năm qua. Trong đó, NSND Trung Hiếu đã trở nên quen thuộc với khán giả trong vai Mr Lù – chàng trai tốt bụng, thông minh nhưng cũng rất thật thà chất phác và cả tin. Tiếp nối 3 phần phim ra mắt các năm trước, năm nay phần 4 của series phim này có tên gọi “Chuyến hàng cuối năm”.

Chia sẻ về phần phim mới sắp ra mắt khán giả, đạo diễn Mai Long cho biết, những thước phim vẫn theo mạch phim hài hước chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa, nhân văn song đặc biệt lần này yếu tố hành động sẽ được đàn cài. Vì thế khán giả sẽ được thưởng thức nhiều pha hành động đuổi bắt không kém phần hồi hộp và kịch tính. Chuyện phim được dàn dựng xoay quanh cuộc hành trình của gia đình nhân vật Mr Lù trên một chuyến xe cuối năm. Theo đó, gia đình Mr Lù nhận đi giao hàng nhưng không hề biết trên thùng xe của mình có một người phụ nữ, vì thế mà vô tình trở thành những người vận chuyển phạm pháp. Nguy hiểm hơn khi kẻ cầm đầu phi vụ này đội lốt nhà phân phối đã ra lệnh thủ tiêu những người có mặt ở trên chuyến xe hòng bịt đầu mối. Tuy nhiên kết phim khiến nhiều người “ngã ngửa” vì người bị bắt cóc lại có mối quan hệ thân thiết với kẻ cầm đầu này. Đạo diễn Mai Long tiết lộ, phim có rất nhiều tình huống khiến người xem “dở khóc dở cười”.

NSND Trung Hiếu tiếp tục đảm nhận vai chính Mr Lù

NSND Trung Hiếu tiếp tục đảm nhận vai chính Mr Lù

“Mr Lù 4: Chuyến hàng cuối năm” quy tụ dàn diễn quen thuộc từng tham gia đóng ở những phần trước đó như: NSND Trung Hiếu, NSƯT Hồ Phong, NSƯT Đới Anh Quân, Nguyễn Lớp, Tiến Lộc, Thùy Dương, Huyền Sâm.. Phía nhà sản xuất chia sẻ, bộ phim còn ghi nhận sự xuất hiện của các võ sư tài năng cùng nhiều người mẫu. Không chỉ vậy, phim được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu kịch bản đến bối cảnh, ngay cả phần âm nhạc cũng được sản xuất riêng, trong đó có cả bài hát chủ đề của phim được chính đạo diễn Mai Long sáng tác.

Một lần nữa trở lại đóng vai Mr Lù, NSND Trung Hiếu tâm sự, thời điểm cuối năm anh bận rộn với rất nhiều công việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội nơi đang đảm nhận vai trò giám đốc, vì thế đành phải từ chối nhiều lời mời đóng phim, tuy nhiên vì yêu mến nhân vật Mr Lù và đề tài mà bộ phim hướng tới nên anh vẫn quyết định dành thời gian tham gia. Cũng theo NSND Trung Hiếu, anh quan niệm Tết mà không có phim hài để phục vụ khán giả thì tự bản thân mình cũng cảm thấy có lỗi, bởi vậy dù bận đến mấy anh vẫn cố gắng đóng góp phần nào trong việc mang tiếng cười đến với mọi người. Nam nghệ sĩ nói thêm, trước đó anh biết một số nhà sản xuất phải hoãn việc sản xuất phim hài Tết vì không có kinh phí đầu tư sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài suốt cả năm qua. Tuy nhiên đạo diễn Mai Long vẫn quyết tâm tự bỏ tiền túi ra làm phần 4 của series phim “Mr Lù”, vì vậy anh càng trân trọng và muốn chung sức cùng vị đạo diễn này để sửa soạn “món ăn tinh thần” cho người xem.

Đạo diễn Mai Long cũng tham gia diễn xuất trong phim

Đạo diễn Mai Long cũng tham gia diễn xuất trong phim

Về phần mình, đạo diễn Mai Long thừa nhận, anh gặp rất nhiều khó khăn khi làm bộ phim hài Tết lần này. Trong đó khó khăn đầu tiên chính là vấn đề kinh phí do hầu hết các doanh nghiệp trong một năm vừa qua đều bị thiệt hại rất nhiều về mặt tài chính do Covid-19 gây ra nên đều cắt giảm nhiều khoản chi tiêu, thắt chặt việc quảng cáo marketing, vì thế rất khó để đầu tư tiền vào tài trợ sản xuất phim. Trong khi ở phần 4 này, đạo diễn Mai Long lại đẩy mạnh yếu tố hành động, đồng nghĩa với việc cần nhiều kinh phí hơn để có thể làm.

Mặc dù vậy, đạo diễn Mai Long vẫn quyết định “thắt lưng buộc bụng”, dốc tiền túi ra để làm phim. Và điều may mắn là anh đã nhận được sự thông cảm từ chính các nghệ sĩ khi họ ngỏ ý giảm giá cát sê đóng phim, trong đó có NSND Trung Hiếu. Theo đạo diễn Mai Long, NSND Trung Hiếu chủ động đề nghị giảm tiền cát-sê của anh để chia sẻ khó khăn với đoàn phim. Bên cạnh đó, trong quá trình quay cũng phát sinh thêm vài ngày quay so với thời gian mà anh đã thỏa thuận với các nghệ sĩ, song tất cả đều vui vẻ đồng ý và thông cảm. Với vai trò nhà sản xuất, đạo diễn bộ phim, anh cảm thấy rất xúc động về điều đó.

"Tôi quay phim vào thời điểm dịch Covid -19 vẫn chưa dừng nên việc phòng tránh dịch phải đặt lên đầu tiên. Vừa đảm bảo được dịch quay, công việc hoàn thành nhưng bên cạnh đó việc phòng chống bệnh cũng phải giữ tuyệt đối. Thú thật, vừa quay phim mà trong lòng tôi luôn lo lắng, căng thẳng bệnh dịch có thể bùng phát. Anh em ê kíp trong đoàn luôn phải nhắn nhủ nhau, quay nhanh chóng nếu dịch bùng phát là cả đoàn đều toang. May mắn, chúng tôi quay vào thời điểm cách đây 1 tháng khi đó dịch bệnh đã tạm ổn." - đạo diễn Mai Long tiết lộ.

Theo kế hoạch, “Mr Lù 4: Chuyến hàng cuối năm” sẽ được đạo diễn Mai Long công chiếu trên Youtube và Facebook vào ngày mai 3-2-2021 trước khi chính thức được phát hành rộng rãi trên hệ thống băng đĩa cả nước. Đặc biệt, bộ phim cũng sẽ dự kiến được phát sóng chính thức trên một số Đài Truyền hình địa phương (từ Huế trở ra) trong dịp Tết Nguyên Đán 2021.