Đạo diễn Lê Hùng dựng vở "Tình-Tiền chìm nổi"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  “Tình – Tiền chìm nổi” và “Quốc tử tư nghiệp Chu Văn An” là hai vở diễn mới vừa được Nhà hát Kịch Hà Nội khởi công dàn dựng. Đạo diễn Lê Hùng với những ngón nghề điệu nghệ, từng tạo nên thương hiệu chùm hài kịch "Đời cười", sẽ đảm nhận vở kịch tâm lý xã hội "Tình - Tiền chìm nổi". 

“Tình – Tiền chìm nổi” là vở kịch tâm huyết của tác giả Bùi Vũ Minh do đạo diễn - NSND Lê Hùng dàn dựng. Khai thác đề tài thời sự, xã hội, vở kịch hứa hẹn sẽ chạm tới trái tim khán giả, thông qua phong cách diễn xuất của các nghệ sĩ tên tuổi Nhà hát Kịch Hà Nội như: NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đức Quang, NSƯT Linh Huệ, NS Mạnh Kiên, Tố Uyên…

Đạo diễn NSND Lê Hùng phát biểu tại Lễ khởi công
Đạo diễn NSND Lê Hùng phát biểu tại Lễ khởi công

Còn vở “Quốc tử tư nghiệp Chu Văn An” (tác giả: Nguyễn Hiếu, đạo diễn: NSND Trung Hiếu) có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Thu Hà, NS Tiến Lộc, NS Xuân Hồng, NS Thanh Tùng, NS Quang Minh, NS Trần Thanh… sẽ biểu diễn tại lễ kỷ niệm 650 ngày mất của danh nhân Chu Văn An (1370-2020).

Các nghệ sĩ tham gia 2 vở kịch

Các nghệ sĩ tham gia 2 vở kịch

Những năm gần đây, trái ngược với sự ảm đạm nơi phòng vé của nhiều sân khấu Thủ đô, Nhà hát Kịch Hà Nội thường xuyên đỏ đèn. Các tác phẩm đặc sắc được ra mắt phục vụ khán giả Thủ đô và du khách. Trong đó, vở “Trương Chi – Mị Nương” (đạo diễn Phùng Tiến Minh) tạo tiếng vang tại Liên hoan sân khấu Thủ đô 2020.