Bảng C, 1h45 ngày 15-6, Tây Ban Nha - CH Ailen:

Dạo chơi ở Arena

ANTĐ - Với những gì đã thể hiện ở lượt ra quân, CH Ailen cho thấy họ là đội bóng yếu nhất tại bảng C, và gần như không còn cơ hội làm nên bất ngờ.

Torres và các đồng đội sẽ giành trọn vẹn 3 điểm

Bị chia điểm trong trận ra quân bởi Italia, đối với ĐKVĐ Tây Ban Nha không phải điều gì đó quá tệ hại. Tuy nhiên, với việc Croatia giành trọn vẹn 3 điểm từ tay CH Ailen, nhiệm vụ giành vé đi tiếp bỗng dưng lại khó khăn hơn một chút với thầy trò Del Bosque. Bất kể kết quả trận đấu giữa Italia và Croatia là như thế nào, Tây Ban Nha vẫn phải thắng trong cuộc đối đầu với Ailen, bởi họ còn phải gặp chính đội bóng sọc carô ở lượt trận cuối. Dù vậy, theo giới chuyên môn, việc Tây Ban Nha thắng không phải vấn đề. Vấn đề là họ sẽ thắng cách biệt bao nhiêu bàn trước một CH Ailen quá mong manh trong phòng ngự. 3 bàn thua trong trận mở màn với Croatia đã chỉ ra hết những điểm yếu ấy.

Lúc này, với Tây Ban Nha, việc quan trọng nhất là để các tiền đạo được “thông nòng”. Torres đá chính gần như là điều đương nhiên khi HLV Del Bosque vẫn rất ưu ái tiền đạo của Chelsea. Nhưng nếu anh không tỏa sáng trong hiệp 1, rất có thể những Llorente hay Negredo sẽ “phá đám” vị trí số 1 của Torres. Có một thông tin thú vị là trước trận đấu này, Công ty Hoa quả El Monarca đã gửi 500 quả dưa tới tận đại bản doanh của ĐT Tây Ban Nha để chúc cho đội tuyển của họ sẽ ghi được thật nhiều bàn thắng. Không hiểu, sẽ có bao nhiêu “quả dưa” trong số ấy nằm gọn trong lưới CH Ailen đêm nay?