Đánh trúng nhiều ổ nhóm cướp giật tài sản manh động, liều lĩnh

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trong việc đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là các đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, thời gian qua Công an quận Đống Đa đã xây dựng phương án, kế hoạch, cụ thể hóa bằng các biện pháp đồng bộ, bắt giữ nhiều ổ nhóm tội phạm cực kỳ manh động…

Nhóm tội phạm chuyên “săn” dây chuyền đắt tiền

Thời gian vừa qua, trên địa bàn quận Đống Đa liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Các đối tượng phạm tội lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện đến cùng hành vi gây án. “Con mồi” mà nhóm đối tượng này nhắm vào là những người điều khiển xe máy một mình, đeo dây chuyền vàng có giá trị cao, di chuyển vào thời gian đêm muộn, buổi trưa, hoặc lúc vắng người.

Hai đối tượng Quân, Tuấn Anh bị bắt giữ

Qua trình báo của người dân, Công an quận Đống Đa xác định, nhiều khả năng kẻ gây án trong các vụ việc là cùng một nhóm đối tượng. Trước tình hình đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đã chủ động thực hiện các biện pháp đấu tranh triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25-10, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Lê Văn Quân và Đặng Tuấn Anh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong tháng 10-2019, cặp đôi này đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, chủ yếu là dây chuyền vàng có giá trị cao đến cả trăm triệu đồng. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là đi xe máy Yamaha Exciter áp sát “con mồi” và nhanh chóng thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi tẩu thoát.

Đặc biệt, trong 8 vụ cướp giật đã thực hiện, ngày 13-10, “bộ đôi” này cướp giật một sợi dây chuyền có mặt hình đại bàng của một thanh niên đi xe máy Honda SH trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa và bán được 42 triệu đồng. Hai ngày sau đó, cũng tại phố Xã Đàn, các đối tượng đã cướp giật một sợi dây chuyền rồi bán cho Quách Lý Kiên (SN 1971, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được 101 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, số tài sản các đối tượng cướp giật được trong 8 vụ lên đến khoảng 200 triệu đồng. Trong những lần gây án, Quân và Tuấn Anh thường mặc áo "xe ôm" công nghệ rồi áp sát “con mồi” để cướp giật tài sản.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối với Lê Văn Quân (SN 2001), Đặng Tuấn Anh (SN 1999) đều trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi “Cướp giật tài sản” và Quách Lý Kiên (SN 1971, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội)  về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Những chiếc điện thoại hớ hênh

Ngoài chọn dây chuyền vàng để cướp giật, các đối tượng phạm tội thường nhắm đến những chiếc điện thoại có giá trị cao làm mục tiêu gây án. Tội phạm cũng lợi dụng người dân hớ hênh khi điều khiển xe máy, hoặc đi bộ và sử dụng điện thoại nhắn tin hay đối thoại với người khác trên đường phố... Đây là một trong những sơ hở mà rất nhiều người dân mắc phải, vừa gây nguy hiểm trong quá trình tham gia giao thông, vừa là “miếng mồi” béo bở để các đối tượng thừa cơ gây án.

Nguyễn Quang Lực gây ra 4 vụ cướp giật điện thoại

Tháng 9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Lực (SN 1999, trú tại xã Quang Cát, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 6-9, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo của người dân về việc bị một đối tượng nam giới cướp giật chiếc iPhone X, khi nạn nhân vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đã tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Quang Lực.

Tại cơ quan công an, Lực khai khoảng 22h30 ngày 5-9, đối tượng này điều khiển xe máy Exciter, BKS 36B5-843.25 đến khu vực phố Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện một cô gái điều khiển xe máy Honda Lead, chở theo một người phụ nữ phía sau.

Quá trình bám “con mồi”, Lực thấy cô gái thường xuyên lấy điện thoại iPhone X để sử dụng. Vì thế, đối tượng đã lợi dụng lúc cô gái sơ hở, liền áp sát và cướp giật chiếc điện thoại. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng phóng xe tẩu thoát.

Lực mang chiếc điện thoại iPhone X đến một cửa hàng ở đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội bán được 5,6 triệu đồng.

Qua khai thác mở rộng, Nguyễn Quang Lực khai từ tháng 7-2019 đến nay, vẫn bằng thủ đoạn cũ đối tượng đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác tại khu vực Bến xe khách Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tội phạm manh động, liều lĩnh

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa, trong các vụ án được đơn vị phát hiện và triệt phá, tội phạm cướp giật tài sản đa số là các đối tượng thanh niên rất trẻ, lười làm ham chơi và gây án hết sức manh động, tinh vi, liều lĩnh. Tội phạm nhắm vào người mang theo nhiều tài sản, nhưng lại rất sơ hở trong việc bảo quản, nhất là chị em phụ nữ đeo túi xách trên tay lái xe máy, hoặc đeo nhiều nữ trang trên người, đi trên đường vắng vào ban đêm.

Công an quận Đống Đa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và có các biện pháp tự phòng ngừa, hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với người dân, khi di chuyển trên các tuyến giao thông, không nên mang trong người quá nhiều tài sản, không để tài sản ở những nơi các đối tượng dễ nhận biết như giỏ xe, treo móc bên thân xe máy.

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, mỗi người cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình. Khi xảy ra cướp, cướp giật tài sản, cần bình tĩnh nhận dạng đặc điểm đối tượng, phương tiện gây án, nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất, hoặc qua số điện thoại 113, để lực lượng công an tổ chức truy bắt thủ phạm".