Đánh toàn diện các loại án cướp, ma túy, khai thác cát trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  7 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT được Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương, khen thưởng đúng trong dịp Quốc khánh 2 /9/2021.

Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng, biểu dương CATP Nam Định và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật kiên quyết triệt xóa tội phạm ma túy, làm trong sạch địa bàn phường Trần Đăng Ninh theo phương châm “chặn cung, giảm cầu”.

Đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nam Định trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nam Định trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Sau hơn một tháng triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhân dân, CATP Nam Định đã triệt xóa 5 điểm ma túy phức tạp; trong đó 1 điểm là đầu mối cung cấp ma túy; 4 điểm là đại lý bán lẻ và chứa chấp sử dụng ma túy; bắt 7 vụ, 17 đối tượng phạm tội về ma túy.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), triệt xóa 2 đường dây cung cấp ma túy với số lượng lớn từ Vân Hồ - Sơn La, và từ TP. Hồ Chí Minh về Nam Định; bắt 2 đối tượng Lê Anh Sơn, SN 1975, ở phường Trần Quang Khải, TP Nam Định; Bùi Tiến Hà, 38 tuổi, trú tại 366 đường Giải Phóng, P.Trường Thi, TP Nam Định. Tổng tang vật thu giữ gồm 14 bánh heroin và một số vật chứng có liên quan.

Cùng với đó, từ ngày 30/7/2021 đến ngày 30/8/2021, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã đấu tranh triệt phá 4 tụ điểm phức tạp về ma túy tại phường Trần Đăng Ninh (TP Nam Định), xã Yên Bằng (huyện Ý Yên) và xã Giao Tiến (huyện Giao Thủy); thu giữ nhiều tang vật ma túy các loại và cả dao, kiếm.

Chiến công nối tiếp chiến công; Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam ịnh đã khen thưởng, biểu dương Phòng CS Môi trường và Công an huyện Xuân Trường đã phát hiện, tham mưu xử lý nhiều vụ vi phạm trong khai thác cát, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát.

Từ ngày 10/7/2021 đến ngày 22/8/2021, Phòng CS Môi trường đã phát hiện 3 vụ vi phạm gồm 9 phương tiện thủy. Các đối tượng lợi dụng đêm tối để khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Tính riêng trong tháng 8-2021, Công an huyện Xuân Trường bắt quả tang 6 vụ vi phạm về khai thác cát trái phép trên sông Ninh Cơ; đã củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây nhất, CATP Nam Định phối hợp với CATP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) triệt xóa băng nhóm sử dụng dao cướp tài sản liên tỉnh. Nhóm này gồm 7 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 15 tuổi đến 18 tuổi, đều trú tại TP Thái Bình.

Tại CQĐT, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Nam Định, 2 vụ cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Thái Bình và 1 vụ cướp tài sản tại địa bàn huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Cùng thời điểm này, đội CSHS - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Xuân Trường đã xác định và bắt giữ Lê Văn Vịnh, SN 1985, trú tại xóm 14, xã Xuân Hòa về hành vi cướp giật tài sản. Tên này khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản ở huyện Xuân Trường, 1 vụ trộm cắp điện thoại ở huyện Giao Thủy.

“Đây là những chiến công thành tích nổi bật của Công an tỉnh Nam Định chào mừng cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2/9 và 76 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND, 16 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; phấn đấu giành thành tích cao nhất góp phần giữ bình yên cuộc sống – vì hạnh phúc nhân dân”, Đại tá Nguyễn Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh Nam Định bày tỏ.