Danh tính tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 3 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Công an huyện Mê Linh, Hà Nội, tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong hiện đang được điều trị trong Bệnh viện đa khoa Mê Linh, người này làm nghề lái xe và qua kiểm tra không vi phạm nồng độ cồn cũng như ma túy.

Tài xế điều khiển xe nhãn hiệu Toyota Innova, gây tai nạn được làm rõ là anh Lại Hồng Sơn (SN 1993, quê Thanh Hóa, hiện đang ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Anh Sơn làm nghề lái xe cho một công ty ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h45 tại đường Mê Linh, thuộc địa phận xã Thanh Lâm. Chiếc xe ô tô 7 chỗ do tài xế Sơn điều khiển bất ngờ mất lái, đâm liên tiếp vào 2 xe máy khiến 3 người ngã văng xuống đường.

Sau đó, chiếc xe không hề giảm tốc và tiếp tục va chạm với ôtô con đi phía trước. Chiếc xe chỉ dừng lại khi lao lên dải phân cách giữa đường.

Tại hiện trường, 2 xe máy vỡ nát, một cột biển báo giao thông bị húc đổ. Ôtô gây tai nạn nằm trên dải phân cách giữa đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến Nguyễn Thị T (SN 1996, quê ở huyện Mê Linh) tử vong tại bệnh viện và 2 người đi xe máy bị thương, bản thân anh Sơn cũng bất tỉnh trong khoang lái.

Ngay khi nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Mê Linh và người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định lỗi do tài xế xe Toyota Innova không làm chủ được tốc độ, qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, kết quả tài xế Sơn không vi phạm. Tài xế khai do buồn ngủ nên đã ngủ gật và gây tai nạn.